Hội LHPN Việt Nam: Thực hiện đền ơn đáp nghĩa thiết thực, gần gũi và xúc động

PV
26/07/2022 - 15:43
Ngày 26/7/2022, Hội LHPN Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt tri ân thân nhân các gia đình thương binh liệt sĩ của cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam.

Ông Bùi Văn Toàn, Chủ tịch Công đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam cho biết, toàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam có 92 gia đình thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh. Buổi gặp mặt có 23 cán bộ thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ có mặt.

Ông Toàn khẳng định, đây là hoạt động thể hiện sự tiếp nối truyền thống đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, thể hiện sự biết ơn, trân trọng của Hội LHPN Việt Nam đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Hoạt động này cũng khẳng định việc chăm sóc thương- bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công là vinh dự, là trách nhiệm của cơ quan và của mọi người. Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, qua đó phát huy tinh thần yêu nước, củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Đây cũng là dịp lắng nghe ý kiến chân thành của các cán bộ, đề xuất giải pháp để Công đoàn, Ban Tổ chức tiếp tục tham mưu với lãnh đạo cơ quan có các hoạt động đền ơn đáp nghĩa hiệu quả, thiết thực hơn.

Hội LHPN Việt Nam: Thực hiện đền ơn đáp nghĩa thiết thực, gần gũi và xúc động - Ảnh 1.

Các cán bộ thân nhân gia đình liệt sĩ, thương - bệnh binh trong buổi gặp mặt.

Theo bà Đỗ Thị Thơm - Ban Chính sách Luật pháp, đây là một hoạt động thiết thực, xúc động, là sự hỏi thăm ân cần, nhớ đến những người đã góp một phần xương máu cho đất nước. Bà Thơm mong muốn, có thể có hoạt động thiết thực hơn như về nguồn thăm các gia đình thương binh, liệt sĩ, chia sẻ với những khó khăn khi trở về thời bình của các thương - bệnh binh để có đồng cảm thực sự.

Bà Nguyễn Thị Minh Thương - Phó Văn phòng TW Hội LHPN Việt Nam - bày tỏ, các chính sách, chế độ, sự quan tâm của cơ quan với các gia đình có công với Cách mạng thực sự khiến bà thấy ấm lòng và biết ơn. Khi Ban Tổ chức kết nối với bà để Chủ tịch Hội đến thăm, đó là sự chân thành, tình cảm gần gũi không gì đo đếm được.

Bà Thương cũng mong những chuyến công tác ở các tỉnh của lãnh đạo cơ quan có thể kết hợp thăm hỏi các bố mẹ cao tuổi hoặc ốm đau của các cán bộ, sự thăm hỏi đó sẽ là nguồn động viên đáng quý. Những hoạt động tri ân như thế này cũng giúp cho các con cháu tự hào và hiếu nghĩa hơn với bố mẹ.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung - cán bộ Ban Quốc tế - xúc động kể, vào một ngày mưa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các anh chị đến thăm gia đình thực sự gây bất ngờ, khiến gia đình vô cùng cảm động. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa của cơ quan luôn được thực hiện rất tốt. Mỗi lần nhận quà của cơ quan thực sự rất xúc động. Ông bà khoe với mọi người, ai cũng khen Hội Phụ nữ làm được việc ý nghĩa, gia đình rất vinh dự.

Tham dự buổi gặp mặt, bà Ngô Thị Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chánh VP Đảng đoàn, cũng là người có anh trai đã hy sinh, khẳng định, lãnh đạo cơ quan và mọi người ngồi đây đều rất thấm thía sự mất mát, hy sinh của thế hệ đi trước. Mỗi khi tổ chức hoạt động tri ân, mỗi người chúng ta sẽ hiểu hơn, càng có trách nhiệm hơn với những người có công, quan tâm hơn tới gia đình chính sách. Nỗi đau tinh thần không ai thua ai, sự quan tâm của cơ quan là sự động viên lớn tới các cán bộ.

Bà Lương Thị Thu Thủy - Phó Ban Tổ chức - chia sẻ, buổi gặp mặt giúp bà nhận thức sâu sắc việc tham mưu chính sách cho cán bộ, viên chức ngày càng tốt hơn. Qua buổi gặp mặt, Ban Tổ chức sẽ cùng Công đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tiếp tục cập nhật thông tin của cán bộ, nhân viên để có đề xuất phù hợp với từng đối tượng, có những chăm sóc kịp thời và thiết thực. Công đoàn cũng sẽ đề xuất Đảng ủy kết hợp các đoàn lãnh đạo cơ quan đi công tác hay đến thăm, tặng quà các gia đình có công ở các tỉnh thành, sẽ đến thăm các bố mẹ của cán bộ sống ở tỉnh thành đó để động viên tinh thần cán bộ, tri ân tới các gia đình thương bệnh binh, liệt sĩ của chính các cán bộ Hội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm