Hội LHPN Vĩnh Phúc tổ chức thành công đại hội điểm phụ nữ cơ sở

PV
14/01/2021 - 20:39
Hội LHPN Vĩnh Phúc tổ chức thành công đại hội điểm phụ nữ cơ sở

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Hồng Nhung tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Hội LHPN xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đại hội chỉ đạo điểm cấp cơ sở của Hội LHPN tỉnh.

Sáng 14/1, Hội LHPN xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm phụ nữ cấp xã, phường, thị trấn.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hồng Nhung, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Nguyễn Văn Ngà, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN các huyện, thành phố và 110 đại biểu tham dự Đại hội.

Phụ nữ Thiện Kế hoàn thành vượt mức mục tiêu đề ra

5 năm qua, Hội LHPN xã Thiện Kế đã kết nạp được 213 hội viên nâng tổng số hội viên tham gia tổ chức hội là 1.458 hội viên sinh hoạt tại 10 chi hội cơ sở. Đạt tỷ lệ 75,6% (tăng so với đầu nhiệm kỳ là 5,2%) tổng số phụ nữ từ 18 tuổi.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Đại hội đề ra: 100% chi hội phụ nữ cơ sở tuyên truyền Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp; 100% cán bộ Hội; 90% cán bộ hội viên học tập phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; trên 85% hội viên thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Hội viên phụ nữ trong xã luôn tích cực học tập, lao động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội.

Hội LHPN Vĩnh Phúc tổ chức thành công đại hội điểm phụ nữ cơ sở  - Ảnh 1.

Hội LHPN xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, được chọn tổ chức Đại hội điểm phụ nữ cấp xã, phường, thị trấn.

Trong 5 năm, Hội đã hỗ trợ trên 200 lượt hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ TYM với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng; hỗ trợ 48 hội viên vay vốn với số tiền 450 triệu đồng từ các hoạt động hỗ trợ, giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Hồng Nhung đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội LHPN xã Thiện Kế nhiệm kỳ vừa qua. Trong giai đoạn tới, Hội LHPN xã Thiện Kế cần:

- Tiếp tục triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

- Tích cực vận động các hội viên học tập rèn luyện các phẩm chất đạo đức của người phụ nữ “Tự trọng, tự tin, trung hậu, đảm đang”, phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Một số mô hình làm kinh tế giỏi cần được rút kinh nghiệm, phổ biến rộng rãi cho hội viên.

- Hội LHPN xã cần làm tốt vai trò đại diện cho phụ nữ, đồng thời, trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và quần chúng phụ nữ.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội tiến hành bầu 15 đại biểu vào Ban chấp hành Hội LHPN xã nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thị Thành Liên đã được tái cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPN xã Thiện Kế, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu huyện Bình Xuyên, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngay sau Đại hội, đoàn công tác Hội LHPN tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội đối với lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thành phố để tổ chức tốt hơn Đại hội phụ nữ cấp cơ sở trong thời gian tới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm