pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hội LHPN xã Ea Knốp trao mô hình sinh kế giúp phụ nữ khó khăn

Hội LHPN xã Ea Knốp thăm mô hình chăn nuôi heo của chị H’ Xuân Niê
Trong đợt này, Hội LHPN xã Ea Knốp đã trao mô hình sinh kế trị giá 10 triệu đồng cho chị H' Xuân Niê (dân tộc Ê Đê, buôn Ea Sar), với hình thức hỗ trợ đàn heo giống. Gia đình chị H' Xuân Niê vốn là hộ nghèo, từng được địa phương quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa trị giá 95 triệu đồng, trong đó địa phương tặng 10 triệu, đồng hỗ trợ vay 25 triệu với mức lãi suất rất thấp, gia đình vay mượn người thân thêm 60 triệu. Gia đình chị đã xây dựng căn nhà kiên cố trên phần đất mẹ ruột cho. Nhờ sự nỗ lực vươn lên, đến năm 2023, gia đình chị đã chính thức thoát nghèo.

Bà Bế Thị Ngân, Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Knốp (Đắk Lắk), trao hỗ trợ sinh kế cho gia đình chị H' Xuân Niê (bên phải).
Tuy nhiên, biến cố bất ngờ ập đến khi chồng chị không may gặp tai nạn giao thông và qua đời vào tháng 6 vừa qua. Một mình chị H' Xuân Niê phải gồng gánh nuôi hai con, cuộc sống vì thế lại rơi vào khó khăn chồng chất. Trước hoàn cảnh ấy, Hội LHPN xã Ea Knốp đã kịp thời động viên, chia sẻ, đồng thời vận động hỗ trợ mô hình sinh kế để chị có thêm điều kiện phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định để không tái nghèo.
Xúc động trước sự quan tâm của tổ chức Hội, chị H' Xuân Niê bày tỏ: "Em cảm thấy rất mừng khi được các chị thường xuyên quan tâm, giúp đỡ để gia đình vươn lên thoát nghèo. Khi gia đình có chuyện buồn, các chị cũng đồng hành, hỗ trợ lo hậu sự cho chồng. Trước đây, em được tiếp cận nguồn vốn xây nhà, nay lại được trao đàn heo để phát triển kinh tế. Em không biết cảm ơn các chị như thế nào cho hết".

Hội LHPN xã Ea Knốp đã trao mô hình sinh kế trị giá 10 triệu đồng cho chị H’ Xuân Niê.
Chia sẻ về hoạt động này, bà Bế Thị Ngân, Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Knốp (Đắk Lắk), cho biết: "Với mô hình sinh kế vừa trao, chúng tôi mong rằng chị H' Xuân Niê sẽ có thêm động lực, có phương hướng làm ăn, ổn định cuộc sống và không tái nghèo. Bên cạnh việc hỗ trợ mô hình sinh kế, thời gian qua, Hội cũng đã vận động các hội viên tích cực tham gia các hoạt động thiết thực như vệ sinh đường hoa, phát quang bụi rậm, xây dựng công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tạo sự đoàn kết trong nhân dân".
Việc trao sinh kế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, khẳng định sự đồng hành của tổ chức Hội với phụ nữ trên con đường thoát nghèo, khởi nghiệp vươn lên làm chủ cuộc sống. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần "tương thân tương ái", đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.