pnvnonline@phunuvietnam.vn
Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào Rơ Ngao xây dựng quê hương

Phụ nữ Rơ Ngao biểu diễn điệu múa cầu mùa màng tốt tươi - Ảnh minh họa
Xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi, có diện tích 115,48 km², gồm 21 thôn, với dân số hơn 21 nghìn người. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 59%, chủ yếu là người Rơ Ngao. Những năm qua, địa phương này đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với người dân, đặc biệt là tại các thôn vùng sâu, vùng xa.
Một trong những lực lượng tích cực trong công tác tuyên truyền tại cơ sở là Hội LHPN xã Ia Chim. Nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025–2030 và các chính sách mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, Hội đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nhiều buổi gặp gỡ, truyền thông trực tiếp tại các điểm dân cư thưa thớt, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo.
Chị Nguyễn Thị Như Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Chim, chia sẻ về một buổi tuyên truyền diễn ra tại làng Plei Drôp: "Dưới ánh điện mái nhà rông, bà con đã có mặt từ rất sớm. Không đợi loa phát thanh của thôn vận động thêm lần nữa, nhiều người lớn tuổi mang theo vắt cơm, chống gậy đi bộ tới điểm tập trung. Hội viên phụ nữ tranh thủ hoàn thành việc nhà sớm để đến dự. Thanh niên trong làng thì phụ giúp kê bàn ghế, chỉnh âm thanh. Không khí khá nghiêm túc và chủ động".

Buổi tuyên truyền dưới mái nhà rông tại làng Plei Drôp
Theo chị Nguyệt, nội dung tuyên truyền tại các buổi gặp gỡ tập trung vào những điểm mới sau sáp nhập đơn vị hành chính, cơ cấu bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, giới thiệu nhân sự lãnh đạo mới của xã và tỉnh. Cùng với đó là những định hướng phát triển của xã theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025–2030 và vai trò, trách nhiệm của người dân trong thực hiện các chỉ tiêu đề ra.
Bên cạnh nội dung về tổ chức bộ máy chính quyền, cán bộ tuyên truyền cũng phổ biến các chính sách an sinh xã hội như chế độ trợ cấp cho người cao tuổi, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh trên người và vật nuôi, khuyến khích chuyển đổi cây trồng phù hợp để nâng cao thu nhập, và công tác chuẩn bị cho năm học mới.

Chị Nguyễn Thị Như Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Chim
Đặc biệt, trong dịp tháng Tám, các nội dung tuyên truyền còn lồng ghép tuyên truyền về truyền thống lịch sử, kỷ niệm các ngày lễ lớn, tuyên truyền về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tham gia xây dựng cộng đồng trong đồng bào dân tộc.
"Những buổi sinh hoạt trực tiếp như vậy không chỉ giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống một cách gần gũi, mà còn là dịp để cán bộ cơ sở lắng nghe, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của bà con", chị Như Nguyệt nói.
Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Chim, việc duy trì thường xuyên các buổi tuyên truyền cơ sở đã góp phần tăng cường khối đoàn kết trong cộng đồng, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.
"Chính sự tin tưởng và đồng hành của người dân đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi trong công tác tuyên truyền, vận động. Qua đó, cùng nhau xây dựng một cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển", Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Chim chia sẻ.
Anh A Lê, Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng Plei Drôp, xã Ia Chim, cho biết: "Bà con ở đây rất phấn khởi khi nghe tin đoàn công tác của Mặt trận và các đoàn thể xuống tuyên truyền chính sách. 100% bà con đều là người Rơ Ngao, lại xa khu dân cư của xã, khó khăn về ngôn ngữ giao tiếp nên khi nghe có chủ trương mới được cán bộ xã xuống tận thôn phổ biến ai nấy đều hào hứng. Nhiều cụ già chưa kịp ăn cơm, mang theo cả đèn pin và áo mưa đến chờ cho đến tối để được gặp cán bộ.
Dù hàng ngày loa phát thanh của xã cũng tuyên truyền, cũng nói về chủ trương, chúng tôi còn phiên dịch ra tiếng Rơ Ngao để các cụ già trong làng hiểu hết chính sách mới, nhưng được cán bộ về thăm như thế này là vui lắm. Chúng tôi sẽ cùng bà con nhân dân ở đây thực hiện tốt, đúng, đủ các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, để đâu đâu trong làng cũng ấm no, hạnh phúc".