Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - "Cầu nối" giữa ý Đảng và lòng dân
Diện mạo mới của tuyến ngõ 28 Điện Biên Phủ (phường Ba Đình, Hà Nội) nhờ sự chung tay của phụ nữ thực hiện công trình “Khu dân cư xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh: Hoàng Lan
Trong không khí cả nước cùng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phụ nữ Việt Nam đang thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và trí tuệ của mình bằng những đóng góp thiết thực, vì cộng đồng. Và trong hành trình đó, Hội LHPN Việt Nam luôn đóng vai trò là “cầu nối” quan trọng giữa ý Đảng và lòng dân, góp phần đưa các chủ trương, quyết sách của Đảng vào cuộc sống.
Khi phụ nữ là "điểm tựa" của đồng thuận xã hội
Trong bối cảnh đất nước chuyển mình bước vào giai đoạn phát triển mới, Hội LHPN Việt Nam đã phát huy rõ vai trò nòng cốt của phụ nữ trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội.
Năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã triển khai chủ đề "Phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh" và đạt nhiều kết quả nổi bật. Trung ương Hội nghiêm túc thực hiện tinh gọn tổ chức, giảm 13 ban, đơn vị (72,2%), riêng khối phong trào giảm 90% đầu mối, song vẫn bảo đảm hoạt động thông suốt, ổn định.
Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thiên tai diễn biến phức tạp, Hội LHPN Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Việc tham mưu để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" theo Quyết định số 2415/QĐ-TTg đã tạo khung chính sách dài hạn, giúp phụ nữ yên tâm lao động, sản xuất, khởi nghiệp, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Hướng mạnh về cơ sở, các cấp Hội cả nước đã vận động phụ nữ gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng văn minh, giữ gìn kỷ cương, pháp luật. Hàng triệu hội viên phụ nữ không chỉ trực tiếp tham gia phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội mà còn là "điểm tựa" trong mỗi gia đình, cộng đồng, góp phần giữ vững ổn định xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Hội LHPN xã Bạch Ngọc (Nghệ An) phối hợp với cơ sở y tế khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Hội LHPN xã để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh: Mai Hoa
Song song với đó, Hội LHPN Việt Nam tích cực tuyên truyền, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng đến hội viên, phụ nữ bằng những cách làm gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ. Trước thềm Đại hội XIV, Hội tập trung quán triệt các quan điểm lớn, định hướng chiến lược của Đảng, gắn với những vấn đề thiết thân trong đời sống phụ nữ. Phương thức tuyên truyền được đổi mới theo hướng đối thoại, truyền thông cơ sở, tận dụng mạng xã hội, kể những "câu chuyện đời sống" sinh động từ chính hội viên, đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống bằng tiếng nói gần gũi, chân thực.
Phát huy trách nhiệm của phụ nữ trong góp ý dự thảo Văn kiện
Suốt thời gian qua, các cấp Hội cả nước đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, cán bộ Hội và đại diện phụ nữ trên nhiều lĩnh vực nhằm góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội. Nội dung góp ý tập trung vào những vấn đề thiết thân liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới, thể hiện trí tuệ và trách nhiệm của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương nhấn mạnh: "Việc góp ý văn kiện Đại hội là quá trình để tiếng nói, nguyện vọng và trí tuệ của phụ nữ được phản ánh đầy đủ trong các quyết sách chiến lược của Đảng".
Hội thảo "Cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp góp phần xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và văn kiện trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031" do Trung ương Hội tổ chức với sự tham gia trực tiếp của khoảng 50 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học; đồng thời kết nối trực tuyến với nhiều địa phương như: Cao Bằng, Nghệ An, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh… đã cho thấy quy mô, chiều sâu và tính hệ thống trong cách tổ chức Hội tham gia xây dựng Đảng.
Các ý kiến tập trung vào việc hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực nữ, nâng cao tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý; bảo đảm an sinh xã hội, việc làm bền vững cho lao động nữ; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chuyển đổi số; xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Đặc biệt, nhiều ý kiến đề xuất cần tiếp tục lồng ghép giới trong hoạch định chính sách, coi phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà là chủ thể tham gia phát triển.
Phú Thọ là một trong những địa phương ghi dấu ấn rõ nét trong đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Toàn tỉnh đã tuyên truyền tới hơn 450.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ; tổ chức 1.150 hội nghị, hội thảo, tọa đàm; tiếp nhận 9.554 ý kiến góp ý, trong đó có 8.496 ý kiến trực tiếp và 1.058 ý kiến bằng văn bản, qua hệ thống thư, nhóm zalo. Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Tình khẳng định: "Mỗi ý kiến góp ý của hội viên, phụ nữ không chỉ là sự bày tỏ tâm tư, nguyện vọng mà còn là sự gửi gắm trách nhiệm, niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách lớn của Đảng trong giai đoạn phát triển mới".
Tại Ninh Bình, các cấp Hội LHPN đã tổ chức 4.608 hội nghị, trong đó có 4.469 buổi sinh hoạt chi hội; huy động hệ thống truyền thông cơ sở với 130 fanpage, facebook và 4.991 nhóm zalo; đăng tải 289 tin, bài tuyên truyền. Qua đó, Hội đã tiếp nhận 18.491 ý kiến góp ý trực tiếp của cán bộ, hội viên, phụ nữ tính đến 24h ngày 31/10/2025, trong đó có 6.490 ý kiến góp ý sâu về nội dung liên quan đến xây dựng Đảng, phát huy vai trò Nhân dân, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và định hướng phát triển đất nước. Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình Lê Thị Lựu khẳng định: "Tham gia góp ý vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng là dịp để cán bộ, hội viên, phụ nữ thể hiện trách nhiệm, trí tuệ và niềm tin đối với Đảng; đồng thời góp phần đưa chủ trương của Đảng sát hơn với thực tiễn đời sống".
Hướng về Đại hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực
Những ngày này, cùng với không khí thi đua sôi nổi hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phụ nữ cả nước đang thể hiện niềm tin, trách nhiệm và kỳ vọng của mình bằng những hành động cụ thể, thiết thực gắn với đời sống cộng đồng. Từ đô thị đến miền núi, biên giới, hải đảo, hình ảnh phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả thiên tai đã trở nên quen thuộc.
Tại Cao Bằng, một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, hàng trăm hội viên phụ nữ đã chung tay làm đường bê tông, kè chống sạt lở, di dời chuồng trại, tổng vệ sinh môi trường; nhiều gia đình khó khăn được hỗ trợ ngày công, lương thực, củi đun. Riêng xã Hưng Đạo có 182 hội viên đồng loạt phát quang đường làng, ngõ xóm; xã Hạ Lang hoàn thành 100% chỉ tiêu di dời chuồng trại. Chị Lưu Kiều Oanh, một cán bộ Hội tại địa phương chia sẻ: "Hướng về Đại hội Đảng không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng những việc làm cụ thể để người dân được hưởng lợi".