Phụ nữ với khát vọng Việt Nam hùng cường
Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (thứ 2 từ trái sang), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền (thứ 3 từ trái sang) và các đại biểu diễu hành áo dài tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) chào mừng kỷ niệm 1985 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 115 năm Ngày quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2025), 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2025
Độc lập, tự chủ, hùng cường của đất nước Việt Nam là khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam gắn với đức hy sinh, linh hoạt, sáng tạo, ý chí bất khuất đánh giặc, khí phách hiên ngang của biết bao tấm gương phụ nữ anh hùng.
Trong thời đại Hồ Chí Minh, nhất là qua 40 năm đổi mới, phát huy truyền thống con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, phát huy truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang", đông đảo phụ nữ Việt Nam đã và đang có mặt trên các lĩnh vực cơ bản, trọng yếu của đời sống xã hội, miệt mài cống hiến tài năng, trí tuệ cũng như có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Với những đóng góp bền bỉ từ gia đình đến xã hội, từ lao động sản xuất đến đổi mới, sáng tạo hay từ những công việc thầm lặng đến những đóng góp mang tầm vóc lớn lao, phụ nữ Việt Nam đã và đang từng ngày vươn lên mạnh mẽ, góp phần từng bước hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới.
Trong lĩnh vực chính trị, phụ nữ Việt Nam không chỉ tích cực, chủ động thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với đất nước mà còn tham gia sâu rộng vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách. Tỷ lệ phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý, tham gia cấp ủy Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, là 30,26%, xếp thứ 64 trên thế giới, thứ 4 ở châu Á, thuộc tốp cao nhất khối ASEAN 3 (22%-23%) và đứng thứ 2, sau Singapore (32,3%). Theo bảng xếp hạng của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), năm 2021, Việt Nam đứng thứ 53/193 quốc gia về tỷ lệ nữ trong Quốc hội, đến tháng 1/2025 xếp hạng 64/193, cao hơn mức trung bình khu vực châu Á 8,16%1. Điều này không chỉ khẳng định những nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong việc thúc đẩy bình đẳng giới mà còn khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của phụ nữ Việt Nam trong công tác lãnh đạo, quản lý.
Trong lĩnh vực kinh tế, theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tỷ lệ nữ giới tham gia lực lượng lao động là 63%, ở khắp các lĩnh vực, từ nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đến công nghệ thông tin và tài chính... Hiện nay, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm gần 24% tổng số doanh nghiệp Việt Nam - một tỷ lệ ấn tượng trong khu vực ASEAN2. Trong đó có những nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, khẳng định bản lĩnh trên thương trường như Anh hùng Lao động Mai Kiều Liên - thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Vinamilk hay Anh hùng Lao động Thái Hương, nhà sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á; Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Phương Thảo - nữ tỷ phú đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á, gắn liền với tên tuổi của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet. Những thành công của họ đã cho thấy phụ nữ hoàn toàn có thể làm chủ, dẫn dắt và tạo ra những giá trị lớn cho nền kinh tế quốc gia, thương hiệu quốc gia cũng như là hiện thân của khát vọng phát triển, kiến tạo tương lai đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, có đến 46% đội ngũ nghiên cứu và phát triển (R&D), hơn 40% các nhà khoa học ở Việt Nam3 là nữ. Không ít phụ nữ dám đương đầu và chinh phục những lĩnh vực mới, khó, chứng minh tài năng, trí tuệ và bản lĩnh cũng như có những đóng góp xuất sắc. Có thể kể đến những tấm gương như: GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, với nhiều công trình nghiên cứu, góp phần cải thiện chất lượng giống cây trồng và năng suất nông sản ở Việt Nam; trung tá Lê Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm C4 (Viện Hàng không vũ trụ Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội), tham gia nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi, góp phần phát triển ngành công nghiệp tên lửa của Việt Nam… Nhiều nhà khoa học nữ ở nước ngoài đã làm rạng danh đất nước Việt Nam trên trường quốc tế như: Hồ Thị Thanh Vân, Lưu Lệ Hằng, Nguyễn Thục Quyên, Trần Thị Lý, Nguyễn Thị Kim Thanh4...
Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, phụ nữ có nhiều đóng góp to lớn. Trong y tế, phụ nữ chiếm hơn 70% lực lượng bác sĩ, y tá và nhân viên y tế. Trong giáo dục, phụ nữ chiếm hơn 76% lực lượng giáo viên. Trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, nhiều nghệ sĩ không ngừng đổi mới, sáng tạo, cống hiến để khẳng định, nâng tầm và lan tỏa văn hóa Việt Nam như: Họa sĩ Đặng Ái Việt, NSND - đại tá, tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, ca sĩ Phương Mỹ Chi, Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy)… Trong thể thao, hình ảnh đội tuyển bóng đá nữ, đội bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam và nhiều nữ vận động viên khác đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ cả nước. Đằng sau những tấm huy chương là mồ hôi, nước mắt, là những năm tháng rèn luyện bền bỉ và ý chí không bỏ cuộc, không lùi bước vì màu cờ, sắc áo và vinh quang của Tổ quốc.
Trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, đối ngoại, những đóng góp của phụ nữ là rất quan trọng. Đó là những đóng góp của bà Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Trưởng đoàn đàm phán tại Hội nghị Paris từ 1968 đến 1973, Bộ trưởng Bộ Giáo dục giai đoạn 1976-1987, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng, kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội giai đoạn 1987-1992, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam giai đoạn 1992-2002; bà Tôn Nữ Thị Ninh, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg giai đoạn 2000 - 2003, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội giai đoạn 2003 - 2007; bà Phan Thúy Thanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Luxembourg, Đại sứ Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu giai đoạn 2003-2007... Đó là những nữ quân nhân, nữ công an - những "bông hồng thép" ngày đêm rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh. Trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, Việt Nam hiện là một trong những nước đứng đầu về tỷ lệ nữ tham gia với 16%, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 10%. Những đóng góp của phụ nữ Việt Nam đã để lại dấu ấn đẹp về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, nhân ái, trách nhiệm, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Những đóng góp to lớn, toàn diện của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong thời kỳ đổi mới đã góp phần quan trọng làm cho "cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước, dân tộc Việt Nam không ngừng nâng cao. Rõ ràng, "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ"5. Kết quả này không chỉ khẳng định đường lối, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước là phù hợp, đúng đắn, sáng tạo mà đây thực sự là minh chứng sống động khẳng định khát vọng, sự chủ động, sáng tạo và vươn lên mạnh mẽ của phụ nữ Việt Nam trước những chuyển động trọng đại của đất nước - bước vào kỷ nguyên phát triển mới để hiện thực hóa "hai mục tiêu 100 năm".
Dự báo trong thời gian tới, đất nước ta sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, có những mặt gay gắt, nặng nề hơn so với giai đoạn trước, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có các tầng lớp phụ nữ phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn. Khẳng định vị thế, vai trò và phản ánh nhu cầu, khát vọng của phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, Đảng nêu định hướng: "Chăm lo xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh, trí tuệ và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của phụ nữ; tích cực xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc"6. Với thành quả, thành tựu đã có, nhất là những thành tựu của 40 năm đổi mới; với những quyết sách chiến lược đúng đắn mà Đảng đề ra cùng với Chương trình hành động bài bản, khẩn trương, quyết liệt… "chúng ta có quyền kỳ vọng: Đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, phụ nữ Việt Nam thực sự trở thành một lực lượng cách mạng, một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc; gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm yêu thương, là tế bào lành mạnh của xã hội; đất nước ta hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc"7. Đây là nền tảng, tiền đề rất quan trọng, là "thời cơ vàng" để phụ nữ Việt Nam, nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam hiện thực hóa khát vọng về một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, không ngừng "nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại"8.
-------
1 Công tác cán bộ nữ: Hành động mạnh mẽ để bứt phá trong Kỷ nguyên mới, Trang thông tin điện tử của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tại https://vwu.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/cong-tac-can-bo-nu-hanh-%C4%91ong-manh-me-%C4%91e-but-pha-trong-ky-nguyen-moi-434401-8101.html, ngày 19/03/2025.
2Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm gần 24% tổng số doanh nghiệp Việt Nam, tại https://vtv.vn/doanh-nghiep-do-phu-nu-lam-chu-chiem-gan-24-tong-so-doanh-nghiep-viet-nam-100251022140348194.htm , ngày 22/10/2025 .
3Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Đề tài nghiên cứu cấp Bộ: Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của phụ nữ nông dân ở Việt Nam, năm 2021.
4Tự hào những nhà khoa học nữ gốc Việt được thế giới vinh danh, tại trang: https://thinhvuongvietnam.com/Content/tu-hao-nhung-nha-khoa-hoc-nu-goc-viet-duoc-the-gioi-vinh-danh-484220.
5 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 7, tr. 340.
6 Đảng Cộng sản Việt Nam, Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Hà Nội, 2025 , tr. 39.
7Xem: Tổng Bí thư mong muốn phụ nữ Việt Nam sẽ là "điểm tựa hạnh phúc", tại trang: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-mong-muon-phu-nu-viet-nam-se-la-diem-tua-hanh-phuc-post1067656.vnp.
8Đảng Cộng sản Việt Nam, Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Hà Nội, 2025 , tr.36.

