pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hội nghị tập huấn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị cấp xã mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Sáng 14/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn về tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới).
Hội nghị diễn ra trong hai ngày 14 và 15/6, theo hình thức trực tiếp từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kết hợp trực tuyến tới 11.000 điểm cầu trên toàn quốc, với trên 1,5 triệu đại biểu tham dự.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị ở điểm cầu chính Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Thành Long, Trần Hồng Hà, Mai Văn Chính cùng dự.
Dự ở điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên.
Phát biểu khai mạc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: Hội nghị nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cụ thể hóa Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; sắp xếp các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ sắp xếp bộ máy và tổ chức đơn vị hành chính cấp xã (mới) bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo: thông báo Kết luận số 155-KL/TW ngày 17/5/2025; thông báo Kết luận số 160-KL/TW ngày 31/5/2025; thông báo Kết luận 163-KL/TW ngày 6/6/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt thông báo Kết luận số 167-KL/TW ngày 13/6/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu khai mạc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao trách nhiệm, tinh thần của các cơ quan, đơn vị Trung ương trong thời gian ngắn nhưng đã tích cực, chủ động chuẩn bị đầy đủ nội dung, chương trình, kế hoạch tập huấn; cấp ủy các địa phương đã quan tâm chỉ đạo, cử cán bộ tham dự đầy đủ, đúng thành phần.
Theo Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng, Hội nghị tập huấn dành cho cán bộ cấp ủy các cấp, các tổ chức đảng và cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã (mới) sau sắp xếp về các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội, đoàn thể chính trị cấp xã mới Qua đó giúp các đại biểu nắm vững chủ trương, quy định, hướng dẫn trong tổ chức thực hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, để cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội, các đoàn thể chính trị ở cấp xã đi vào hoạt động, đồng thời đồng bộ, đồng loạt vận hành thông suốt, đảm bảo chất lượng, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả như Kết luận số 167 ngày 13/6/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã yêu cầu các ban, bộ, ngành Trung ương cử các cán bộ lãnh đạo là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Phó trưởng các ban Đảng trực tiếp biên soạn và báo cáo tại hội nghị tập huấn.Nội dung chương trình tập huấn tập trung vào các nội dung rất quan trọng, gắn liền, đặc biệt là các quy định mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị ở cấp xã, tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; vấn đề phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền của cấp ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã; xác định rõ việc tiếp nhận nhiệm vụ, thẩm quyền phân cấp, phân quyền cho các địa phương theo từng lĩnh vực quản lý của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương...
Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, với đội ngũ báo cáo viên là lãnh đạo các ban, bộ, ngành có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm thực tiễn, các đại biểu dự hội nghị sẽ quán triệt đầy đủ, sâu sắc, cụ thể và có thu hoạch hữu ích, thiết thực để phục vụ công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác, cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội cấp xã (mới) sớm đi vào hoạt động thông suốt, chất lượng và hiệu quả, hiệu lực.
"Hội nghị tập huấn được tổ chức trong khi các địa phương đang thực hiện rất nhiều công việc quan trọng, cấp bách. Do đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định chỉ tập huấn trong hai ngày, với thời gian không dài. Đề nghị các đồng chí phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham gia chủ động, đầy đủ, hoàn thành tốt mục tiêu, chương trình tập huấn đặt ra," Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên là lãnh đạo các bộ, ban, ngành báo cáo các chuyên đề: “Công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức cơ sở đảng, bộ máy và hoạt động cấp ủy cấp xã (mới)”; “Những điểm mới trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức ủy ban kiểm tra cấp xã (mới)”; “Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới)”; “Báo cáo tổng quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương 2 cấp; những vấn đề chung về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền cho chính quyền địa phương 2 cấp”; “Báo cáo các nội dung cơ bản về thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền về lĩnh vực Tài chính khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”; “Báo cáo vấn đề về xử lý tài sản khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”; “Về hướng dẫn sử dụng AI khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền”; “Báo cáo các nội dung cơ bản về thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền về lĩnh vực Khoa học công nghệ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”; “Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp xã”; “Báo cáo các nội dung cơ bản về thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền về lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp".

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trình bày chuyên đề tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh
Các báo cáo chuyên đề tiếp theo là: “Báo cáo các nội dung cơ bản về thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền về Công Thương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”; “Báo cáo các nội dung cơ bản về thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền về lĩnh vực Xây dựng khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”; “Báo cáo các nội dung cơ bản về thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền về lĩnh vực Y tế khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp” ; “Báo cáo các nội dung cơ bản về thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền về lĩnh vực Tư pháp khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”; “Báo cáo các nội dung cơ bản về thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền về lĩnh vực Nội vụ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”.