3 nội dung chủ động, sáng tạo của các tổ chức chính trị - xã hội khi trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

PVH
13/06/2025 - 17:27
3 nội dung chủ động, sáng tạo của các tổ chức chính trị - xã hội khi trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, làm rõ một số nội dung đại biểu nêu

Chiều 13/6, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, nhấn mạnh 3 nội dung thể hiện tính chủ động của các tổ chức chính trị - xã hội khi trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Như Báo PNVN đã đưa, chiều 13/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 (lần thứ hai).

Liên quan tới nội dung đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ "tính chất trực thuộc và tính chủ động của các tổ chức chính trị - xã hội khi về thực trực thuộc MTTQ Việt Nam", ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết: "Về tính chất trực thuộc, chúng tôi hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc chung của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội". Người đứng đầu của các tổ chức chính trị - xã hội đồng thời được giới thiệu, hiệp thương giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tổ chức Đảng ở MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đều là tổ chức trực thuộc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và định hướng lãnh đạo chung.

3 nội dung chủ động, sáng tạo của các tổ chức chính trị - xã hội khi trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam- Ảnh 1.

Chủ tọa phiên họp Quốc hội

Về "Tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức chính trị - xã hội", ông Đõ Văn Chiến nhấn mạnh 3 điểm: 

Thứ nhất, tổ chức Công đoàn, Nông dân, Đoàn thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh vẫn tổ chức Đại hội, ban hành điều lệ, bầu Ban chấp hành, Ban thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch như hiện nay (vẫn là tổ chức riêng có nền pháp nhân).

Thứ 2, trong hoạt động của mình, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động tổ chức phối hợp công tác với các cơ quan, ban, bộ ngành, tỉnh/thành phố có liên quan theo điều lệ của tổ chức và chức năng nhiệm vụ được giao.

Thứ 3, Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội có quyền trình dự án luật trước Quốc hội, và trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các tổ chức thành viên khác của Mặt trận trình các dự án luật, pháp lệnh thông qua MTTQ Việt Nam.

3 nội dung chủ động, sáng tạo của các tổ chức chính trị - xã hội khi trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam- Ảnh 2.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp

Theo ông Đỗ Văn Chiến, tại Kỳ họp này, Quốc hội xem xét thông qua dự thảo luật sửa đổi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Đây là những nội dung rất quan trọng để thực hiện thắng lợi chủ trương của của Đảng, Nhà nước về cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy "tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả"; tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. "Những quyết định này của Quốc hội sẽ phát huy được hào khí Diên hồng của cha ông ta năm xưa, động viên, khích lệ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - ông Đỗ Văn Chiến nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm