Hội phụ nữ Hải Dương: Đổi phế liệu lấy gạo giúp phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng bởi covid-19

K.L
24/12/2021 - 10:59
Hội phụ nữ Hải Dương: Đổi phế liệu lấy gạo giúp phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng bởi covid-19

Một điểm thu gom phế liệu đổi gạo giúp phụ nữ nghèo ở TP Hải Dương (PNHD)

Chương trình “Đổi phế liệu lấy gạo giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bởi đại dịch covid -19” vừa được Hội LHPN Thành phố Hải Dương phát động và lan toả rộng khắp các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn.

Chỉ sau ngày đầu tuyên truyền lưu động tại 25 đơn vị xã, phường, Hội LHPN Thành phố Hải Dương đã thu gom 7,2 tấn phế liệu, bán được số tiền là 43.210.000đ. Số tiền trên đã được Thành Hội quy đổi thành 3,1 tấn gạo và trao cho đại diện các đơn vị nhằm hỗ trợ cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hội phụ nữ Hải Dương: Đổi phế liệu lấy gạo giúp phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng bởi covid-19

 - Ảnh 1.

Điểm thu gom phế liệu của Hội LHPN xã Liên Hồng (Ảnh: PNHD)

Một trong những người đầu tiên được hưởng lợi từ chương trình này là bà Nguyễn Thị Kim Loan, ở phường Phạm Ngũ Lão. Hai vợ chồng bà Loan hiện không có lương. Chồng bà Loan bị tai biến mạch máu não, chỉ ở nhà và không thể lao động. Bà Loan hàng ngày đi phụ việc cho hàng ăn, nhưng từ khi có dịch Covid, bà Loan bị mất việc. Cả 2 vợ chồng bà Loan đều không có bất cứ nguồn thu nhập nào, đã nhiều tháng qua vợ chồng bà lầm vào cảnh thiếu đói, gia cảnh vô cùng khó khăn.

Hội phụ nữ Hải Dương: Đổi phế liệu lấy gạo giúp phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng bởi covid-19

 - Ảnh 2.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Kim Loan, ở phường Phạm Ngũ Lão xúc động khi được Hội LHPN tặng gạo và vật dụng cần thiết (Ảnh: PNHD)

Với gia đình bà Lê Thị Phường, ở khu 8, phường Tân Bình cũng là gia đình thuộc hộ nghèo của phường. Bà Phường đã già yếu, không còn sức khoẻ để đi làm. Trong khi đó, người con sinh năm 1993 của bà công việc bấp bênh, do ảnh hưởng của dịch covid-19, nên con bà cũng không có đủ thu nhập để nuôi mẹ già.

Hội phụ nữ Hải Dương: Đổi phế liệu lấy gạo giúp phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng bởi covid-19

 - Ảnh 3.

Đại diện Hội LHPN đến tặng gạo cho bà Lê Thị Phường, ở khu 8, phường Tân Bình (Ảnh: PNHD)

Khi được đại diện Hội LHPN trao tặng gạo và một số vật dụng cần thiết tại gia đình, những gia đình như bà Nguyễn Thị Kim Loan và bà Lê Thị Phường đều xúc động, nghẹn ngào với tấm tình sẻ chia, quan tâm của Hội LHPN thành phố.  

Trước những việc làm thiết thực và ý nghĩa này, mong muốn lớn nhất của Hội LHPN Thành phố Hải Dương là lan tỏa phong trào thu gom phế liệu nói riêng và phân loại rác thải nói chung tới từng cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trong toàn thành phố. Đây cũng là thông điệp mà Hội LHPN Thành phố mong các chị em và nhân dân ở Hải Dương sớm hình thành thói quen phân loại rác, đừng vứt phế liệu vào thùng rác...

Hội phụ nữ Hải Dương: Đổi phế liệu lấy gạo giúp phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng bởi covid-19

 - Ảnh 4.

Điểm thu gom phế liệu của Hội LHPN phường Nam Đồng (Ảnh: PNHD)

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm