Email
pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hotline
094.170.7373
Bộ Nội vụ vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tại Việt Nam.
Từ năm 1997 đến nay, đã có khoảng 5.000 người - chủ yếu là dân tộc Dao, Mông tại vùng sâu, vùng xa phía bắc tỉnh Hà Giang tin theo "đạo lạ" gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội và những hệ lụy cho phụ nữ, trẻ em.
Thời gian qua, nhiều người tham gia "Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ" đã u mê đập bỏ bát hương, không thờ cúng, bỏ bê công việc, bỏ học hành, bỏ người thân khiến gia đình lục đục, tan vỡ, mất tình cảm anh em, họ hàng, gây hoang mang tâm lý cho người dân, gây mất an ninh trật tự tại các địa phương.
Gần đây "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" tiếp tục hoạt động trở lại một số địa phương với nhiều chiêu thức và thủ đoạn tinh vi hơn, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự gây nhiều hệ lụy cho người tham gia.
Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền vận động cho người thân hiểu và không tham gia hoạt động “ Hội thánh Đức chúa trời mẹ” trái pháp luật.
Sau khi đi chơi về và đập phá bàn thờ tổ tiên nhưng bị mẹ ruột ngăn cản, sau đó 2 mẹ con xảy ra mâu thuẫn, Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người mẹ khiến bà này tử vong.
Người mẹ đau khổ gạt nước mắt kể về nguồn cơn của nỗi đau này. Sự việc bắt đầu từ khi cô con gái thứ 2 lấy chồng Hàn Quốc trở về Việt Nam chơi và lôi kéo thêm 2 em gái mình tham gia tổ chức “Hội thánh Đức chúa Trời Mẹ”. Khi được cha mẹ khuyên can, 3 con gái hùa nhau kiện cả bố mẹ.
Trước diễn biến phức tạp của tổ chức “Hội Thánh đức chúa trời mẹ”, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động nhằm vận động người dân không tham gia và truyền đạo trái phép. Trong đó, Hội chú trọng các hoạt hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, phụ nữ.