Hội viên danh dự tại TPHCM hiến kế đồng hành với hoạt động Hội
Hội LHPN TPHCM gửi thư và quà cảm ơn đến các hội viên danh dự.
Các hội viên danh dự tại TPHCM vừa có cuộc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến nhằm phát huy thế mạnh cá nhân, đồng hành thiết thực hơn với phụ nữ, trẻ em và hoạt động Hội.
Ngày 18/9, tại xã Bàu Bàng, Hội LHPN TPHCM tổ chức tọa đàm với chủ đề "Phát huy vai trò của hội viên danh dự trong thực hiện phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trên địa bàn Thành phố"
Khi nam giới đồng hành cùng Hội
Tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng hội viên danh dự là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới kết nối, huy động nguồn lực và đưa các hoạt động của Hội đến gần hơn với cộng đồng.

Cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia tại chương trình.
Mỗi hội viên danh dự đến với tổ chức Hội từ những vị trí, ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Có người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có người làm công tác xã hội, pháp lý, kinh doanh… Chính sự đa dạng về chuyên môn, kinh nghiệm và các mối quan hệ xã hội tạo nên nguồn lực phong phú để Hội LHPN có thể huy động khi triển khai các chương trình, hoạt động.
Thực tế cho thấy sự đồng hành của hội viên danh dự được thể hiện dưới nhiều hình thức như tham gia tuyên truyền, vận động; đóng góp ý kiến, sáng kiến; kết nối nguồn lực; hỗ trợ an sinh xã hội; chăm sóc sức khỏe; bảo vệ phụ nữ, trẻ em; thúc đẩy bình đẳng giới; đồng hành trong các hoạt động văn hóa, giáo dục, môi trường và nhiều hoạt động thiết thực khác tại cơ sở…

Tọa đàm với chủ đề “Phát huy vai trò của hội viên danh dự trong thực hiện phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trên địa bàn thành phố”
"Điều đáng quý là sự đồng hành ấy không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn. Đó có thể là một tiếng nói có trách nhiệm trong cộng đồng, một sự kết nối đúng lúc, một phần hỗ trợ dành cho phụ nữ, trẻ em hoặc một hoạt động được thực hiện bằng chính chuyên môn, điều kiện và thế mạnh của mỗi người", bà Nguyễn Thanh Loan, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thanh Loan, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, phát biểu tại chương trình.
Theo bà Nguyễn Thanh Loan, Hội LHPN TPHCM trân trọng từng tình cảm, sự đóng góp và những việc làm mà các hội viên danh dự dành cho phụ nữ, trẻ em và hoạt động Hội. Điều quan trọng trong thời gian tới là làm sao để sự đồng hành này được duy trì thường xuyên, thực chất và phát huy tốt nhất thế mạnh của từng hội viên.

Ông Nguyễn Văn Hậu - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, phát biểu
Cùng chung nhận định, ông Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, cũng là Hội viên danh dự cho hay: "Hội viên danh dự là những người đồng hành cùng Hội, góp thêm uy tín, chuyên môn, kinh nghiệm và các nguồn lực xã hội để cùng thực hiện mục tiêu chung của công tác Hội và phong trào phụ nữ. Đối với một đô thị có quy mô lớn, dân cư đa dạng và đời sống xã hội ngày càng phong phú như TPHCM, sự đồng hành này càng có ý nghĩa trong việc mở rộng khả năng tiếp cận và chăm lo cho phụ nữ. Hội viên danh dự có thể đưa các thông điệp về bình đẳng giới, xây dựng gia đình, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, khởi nghiệp, pháp luật và chuyển đổi số đến những nhóm cộng đồng rộng hơn, qua đó tạo thêm sự đồng thuận và sức lan tỏa cho các hoạt động của Hội".
Biến sự đồng hành thành những việc làm cụ thể
Từ thực tiễn tham gia các hoạt động tại cơ sở, anh Huỳnh Thanh Phong, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, hội viên danh dự do Hội LHPN xã Bàu Bàng công nhận, cho rằng điều khiến anh ấn tượng là sự năng nổ, nhiệt tình, sáng tạo và tinh thần truyền cảm hứng của cán bộ Hội.
Theo anh Phong, sau sáp nhập, khối lượng công việc ở cơ sở tăng lên, trong khi nhân sự còn hạn chế. Tuy nhiên, cán bộ Hội, chi hội đã biết cách vận động và phát huy những thế mạnh sẵn có tại địa phương để tổ chức các hoạt động ngày càng thiết thực, sát với người dân, trẻ em và những nhóm yếu thế.
"Các chương trình, kinh phí hỗ trợ, đóng góp thông qua Hội LHPN luôn tạo được sự tin tưởng. Sự hỗ trợ được chuyển đến đúng người, đúng hoàn cảnh. Các chị còn có nhiều năng khiếu, tổ chức được nhiều phong trào sâu rộng. Vì vậy, khi tham gia tổ chức Hội luôn khiến tôi cảm thấy tự hào", anh Phong chia sẻ.

Anh Huỳnh Thanh Phong (bìa trái) và diễn viên Hòa Hiệp (giữa) cùng trao đổi tại chương trình toạ đàm.
Từ kinh nghiệm của mình, anh cho rằng điều đầu tiên để hội viên danh dự thực sự là người bạn đồng hành thì đầu tiên phải giữ chữ tín. Đã nhận lời thì phải cố gắng thực hiện, đồng thời cần tìm hiểu kỹ nhu cầu thực tế của địa phương để đề xuất cách làm phù hợp.
"Bản thân các hội viên danh dự phải giữ chữ tín, nói được làm được, thấu hiểu được nhu cầu địa phương cần gì để đề xuất các phương án thực hiện phù hợp. Thường xuyên động viên, hỏi thăm từ nếp sống gia đình đến phong trào địa phương để Hội cũng như người dân thấy được sự quan tâm", anh Phong nói.
Theo anh, để một hoạt động có thể duy trì lâu dài, một cá nhân khó có thể làm tất cả. Vì vậy, hội viên danh dự cần biết kết nối, vận động thêm những người xung quanh cùng tham gia. "Đông tay thì vỗ nên kêu. Mình phải vận động nhiều người xung quanh cùng nhau hỗ trợ cho phong trào Hội được lâu dài, được chia sẻ", anh Phong nhấn mạnh.
Ở góc độ một hội viên danh dự hoạt động trong lĩnh vực pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng: Thời gian tới, hội viên danh dự và các chuyên gia có thể đồng hành với Hội theo hướng chuyên sâu hơn, tập trung vào những vấn đề phụ nữ đang thực sự cần hỗ trợ.
Theo ông Hậu, muốn hỗ trợ phụ nữ hiệu quả, trước hết phải hiểu họ đang cần gì, gặp khó khăn nào và mong muốn được hỗ trợ ở lĩnh vực nào. Từ đó, Hội có thể kết nối đúng chuyên gia, đúng thế mạnh để giải quyết từng vấn đề cụ thể.
Một trong những lĩnh vực được ông Hậu đặc biệt lưu ý là phổ biến, tư vấn pháp luật gắn với kỹ năng sống và khả năng tự bảo vệ của phụ nữ trên không gian mạng.
Trong bối cảnh công nghệ và mạng xã hội phát triển mạnh, không gian số vừa mở ra cơ hội kết nối, tuyên truyền, tư vấn nhưng cũng đặt ra những nguy cơ mới đối với phụ nữ và trẻ em. Các vấn đề liên quan đến lừa đảo, xâm phạm dữ liệu cá nhân, danh dự, quyền riêng tư hay đời sống gia đình đòi hỏi người dân phải có kiến thức pháp luật và kỹ năng số cần thiết.

Tại chương trình, các hội viên danh dự xã Bàu Bàng và mạnh thường quân đã trao bảng chương trình “Bữa cơm gắn kết, nam giới đồng hành cùng phụ nữ”; trao 20 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ yếu thế và kinh phí cho 5 bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo.
Do đó, theo ông Hậu, Hội cần phát huy đội ngũ hội viên danh dự, chuyên gia pháp lý để đưa kiến thức pháp luật đến gần phụ nữ hơn, nhất là thông qua các nền tảng trực tuyến.
Ông cũng đề xuất hội viên danh dự có thể đồng hành với phụ nữ khởi nghiệp, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và hợp tác xã trong việc tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện các điều kiện pháp lý, kết nối nguồn lực, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch.
Trong lĩnh vực nghệ thuật, diễn viên Hòa Hiệp - hội viên danh dự do Hội LHPN TPHCM công nhận, mang đến tọa đàm một góc nhìn gần gũi về trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ và vai trò của nam giới trong đồng hành cùng phụ nữ.

Các đại biểu cùng chụp ảnh tại chương trình.
Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim truyền hình và còn là diễn viên sân khấu, MC, ca sĩ. Diễn viên Hòa Hiệp cho rằng: "Đồng hành của nam giới không phải điều gì to tát, đôi khi chỉ là lắng nghe, đồng hành, chia sẻ. Khi ra đường, cần lên tiếng trước những người đang bị bắt nạt để chị em không cảm thấy cô đơn. Hay ở nhà, người đàn ông, người chồng có thể gánh vác cùng với vợ những công việc thường nhật để xây dựng hạnh phúc từ những điều đơn giản nhất".
Theo anh, sự đồng hành của nam giới với phụ nữ không chỉ thể hiện trong những chương trình lớn mà cần bắt đầu từ gia đình, từ sự chia sẻ công việc, tôn trọng và lắng nghe. Khi những hành động nhỏ được duy trì thường xuyên, thông điệp về bình đẳng giới sẽ có cơ hội lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng.
Tại chương trình, các hội viên danh dự xã Bàu Bàng và mạnh thường quân đã trao bảng chương trình "Bữa cơm gắn kết, nam giới đồng hành cùng phụ nữ"; trao 20 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ yếu thế và kinh phí cho 5 bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, với tổng kinh phí hơn 37 triệu đồng.
Dịp này, Hội LHPN TPHCM gửi thư và quà cảm ơn đến các hội viên danh dự để tri ân sự đồng hành của các anh dành cho phong trào phụ nữ và hoạt động Hội.