Hội viên phụ nữ huyện Yên Lập (Phú Thọ) giúp nhau thoát nghèo

Nguyễn Long
21/11/2022 - 18:12
Hội viên phụ nữ huyện Yên Lập (Phú Thọ) giúp nhau thoát nghèo

Hội Phụ nữ xã Mỹ Lung kết nối Nhóm từ thiện hỗ trợ tiền xây dựng Mái ấm tình thương cho hội viên Đinh Thị Nguyệt, có hoàn cảnh khó khăn xã Mỹ Lung

Hội viên phụ nữ các cấp huyện Yên Lập thời gian qua đã giúp đỡ, động viên kịp thời những phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật và phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp thêm ý chí, nghị lực, vượt qua khó khăn...

Trong những năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp Hội phụ nữ phát động, Hội Phụ nữ các cấp huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ, giúp đỡ những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bằng việc xây dựng và sử dụng có hiệu quả Quỹ Mái ấm tình thương và nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa giúp cho nhiều hội viên, phụ nữ nghèo có điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hội viên phụ nữ trong toàn huyện luôn tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ quyên góp, ủng hộ Quỹ Mái ấm tình thương để hỗ trợ giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với các hoạt động thiết thực, cụ thể như sửa chữa và làm mới nhà ở. 

Hội LHPN huyện Yên Lập đã xem xét, hỗ trợ xây nhà Mái ấm tình thương với tổng trị giá 40 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu Sơn Nga, xã Nga Hoàng.

Hội viên phụ nữ huyện Yên Lập (Phú Thọ) giúp nhau thoát nghèo - Ảnh 1.

Hội viên phụ nữ khu Tân Lập, xã Lương Sơn trồng rau, hoa màu giúp gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết

Bên cạnh đó, các cơ sở hội trong toàn huyện duy trì thường xuyên phong trào phụ nữ giúp đỡ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, rủi ro, ốm đau, hoạn nạn bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đã có 3.094 lượt chị giúp cho 2.348 chị với số tiền 385.900.000 đồng; ủng hộ, gây quỹ giúp đỡ 29 hội viên bị thiên tai, hỏa hoạn, ốm đau, bệnh tật hiểm nghèo với số tiền 25.760.000 đồng; hỗ trợ thu hoạch hoa màu, cấy giúp gia đình hội viên bị ốm đau, bệnh tật với tổng 234 công lao động tại các xã: Trung Sơn, Thị trấn, Mỹ Lung, Thượng Long, Lương Sơn...

Những việc làm thiết thực, ý nghĩa của Hội viên phụ nữ các cấp huyện Yên Lập thời gian qua là những nghĩa cử cao đẹp có ý nghĩa tích cực đã giúp đỡ, động viên kịp thời những phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật và phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp thêm ý chí, nghị lực, vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm