Hơn 1.000 học sinh vùng cao được cung cấp kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Thanh Khiết
01/11/2022 - 20:39
Hơn 1.000 học sinh vùng cao được cung cấp kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Các học sinh trường THPT huyện Trạm Tấu thể hiện tình huống tảo hôn thông qua tiểu phẩm.

Chương trình giúp các em có nhận thức đầy đủ hơn về hậu quả, hệ lụy của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với cá nhân, gia đình và xã hội; từ đó có sự thay đổi trong hành vi góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở địa phương.

Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống là một trong những nguyên nhân gây ra sự đói nghèo, lạc hậu tại nhiều địa phương, đặc biệt là những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng trong công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe, nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số; Trung tâm hỗ trợ phụ nữ - Hội LHPN tỉnh Yên Bái tổ chức truyền thông phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho trên 1000 học sinh THPT tại 2 huyện Trạm Tấu và huyện Văn Chấn.

Hơn 1000 học sinh vùng cao được cung cấp kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống - Ảnh 1.

Học sinh trường THPT huyện Văn Chấn tham gia hoạt động tại buổi truyền thông.

Với mục tiêu "Lấy học sinh làm trung tâm", hoạt động truyền thông được tổ chức thông qua nhiều nội dung phong phú. Tiêu biểu như phần biểu diễn tiểu phẩm của các em học sinh thể hiện lại những tình huống thực tế. Phần tương tác với các em học sinh cũng được thực hiện qua các câu hỏi đáp có thưởng đã tạo sự thu hút đông đảo các em học sinh tham gia. Bên cạnh đó, hoạt động còn được tổ chức với hình thức sinh động, thực tế có hoạt động vui chơi, tìm hiểu và trải nghiệm giáo dục giúp các em tích lũy kiến thức xã hội, tăng khả năng nhìn nhận vấn đề, những hệ lụy của việc sinh con trước độ tuổi vị thành niên và kết hôn với người cùng dòng tộc.

Hoạt động truyền thông góp phần ngăn ngừa các vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em nói chung, trẻ em gái nói riêng; bảo vệ sức khỏe và bảo vệ quyền con người, giúp các em học sinh thực hiện những hành vi mang tính xã hội tích cực, xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp và góp phần xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện. Đồng thời, phát huy vai trò của các em học sinh trong công tác tuyên truyền vận động  gia đình, dòng họ, người thân không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân. Bên cạnh đó, còn giúp các em có nhận thức đầy đủ hơn về hậu quả, hệ lụy của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với cá nhân, gia đình và xã hội; từ đó có sự thay đổi trong hành vi góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở địa phương.

Đây cũng là hoạt động của Hội LHPN tỉnh Yên Bái trong thực hiện có hiệu quả chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, gia đình và trẻ em, góp phần thực hiện công tác bình đẳng giới nói chung, bình đẳng giới tại vùng dân tộc thiểu số nói riêng.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm