Indonesia: Hơn 350 nhân viên y tế nhiễm Covid-19 dù đã tiêm vaccine

N.A
17/06/2021 - 19:51
Indonesia: Hơn 350 nhân viên y tế nhiễm Covid-19 dù đã tiêm vaccine

Nhân viên y tế ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters

Hãng Reuters đưa tin, hơn 350 nhân viên y tế Indonesia được xác nhận nhiễm Covid-19, trong đó hàng chục người phải nhập viện, dù đã tiêm vaccine của hãng Sinovac (Trung Quốc).

Theo ông Badai Ismoyo, lãnh đạo cơ quan y tế ở quận Kudus, trung Java, Indonesia, hầu hết các nhân viên y tế này đều không xuất hiện triệu chứng và tự cách ly tại nhà. Tuy nhiên, hàng chục người phải nhập viện vì sốt cao và nồng độ oxy giảm.

Quận Kudus, với khoảng 5.000 nhân viên chăm sóc sức khỏe, đang chống chọi đợt bùng phát Covid-19 do biến chủng Delta từ Ấn Độ gây ra. Được chỉ định là nhóm ưu tiên, nhân viên y tế tại đây là những người đầu tiên được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 ngay từ tháng 1/2021.

Đại diện Hiệp hội Y tế Indonesia (IDI) cho biết, hầu hết nhân viên y tế Indonesia được tiêm vaccine do Sinovac - công ty dược phẩm sinh học của Trung Quốc phát triển. Hiện vẫn chưa rõ hiệu quả của vaccine này trong việc đối phó với biến thể Delta. Dữ liệu cũng cho thấy các bác sĩ, y tế ở Kudus mắc biến thể Delta.

Tại thủ đô Jakarta của Indonesia, ông Prijo Sidipratomo, Trưởng khoa Nội thuộc Bệnh viện Phát triển quốc gia, khẳng định, ít nhất 6 bác sĩ trong thành phố phải nhập viện vì Covid-19 ngay trong tháng 6 này. Tất cả đều đã được tiêm vaccine. Một người đang phải điều trị tại khu chăm sóc tích cực.

"Chúng ta không thể chỉ dựa vào tiêm chủng. Chúng ta phải kêu gọi mọi người tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch", ông Sidipratomo phát biểu.

Indonesia hiện là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á với hơn 1,9 triệu ca nhiễm Covid-19 và hơn 53.000 người thiệt mạng.

Cho đến nay, đã có 946 bác sĩ, y tá Indonesia qua đời sau khi nhiễm Covid-19.

Nguồn: Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm