Đa phần thí sinh Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Lạng Sơn là nữ
Bà Đoàn Thị Hậu (giữa), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn, trao biểu trưng, quà tặng cho các thí sinh tham gia Hội thi. Ảnh: LS
Trong tổng số 27 thí sinh tham dự Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh Lạng Sơn năm 2026 có tới 22 người là thí sinh nữ (chiếm 81,48%). Kết quả, có tới 5/6 chị em đoạt giải cao nhất hội thi.
Sau 2 ngày tổ chức, chiều 25/6, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức bế mạc hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026. Dự bế mạc có bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức hội thi; đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành địa phương.

Bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao cờ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia hội thi. Ảnh: LS
Theo báo cáo của Ban tổ chức, Hội thi có sự tham gia của 27 thí sinh (trong đó có 22 nữ) tiêu biểu được lựa chọn từ các hội thi cấp cụm trước đó. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đông đảo lãnh đạo tỉnh, sở ngành Lạng Sơn tham dự Hội thi.
Các thí sinh có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, mang đến các phần thi chất lượng. Đối với phần thi soạn đề cương, đa số thí sinh đã nghiên cứu kỹ văn kiện, lựa chọn chủ đề phù hợp, xác định rõ đối tượng tuyên truyền, mục đích, yêu cầu và phương pháp truyền đạt. Nhiều đề cương có bố cục chặt chẽ, nội dung trọng tâm, trình bày khoa học, có số liệu, dẫn chứng và hình ảnh minh họa phù hợp.

Phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin thể hiện các phần dự thi. Ảnh: LS
Đối với phần thi thuyết trình, đa số thí sinh thể hiện sự tự tin, làm chủ nội dung, có kỹ năng trình bày tương đối tốt; biết kết hợp giữa thuyết trình với trình chiếu PowerPoint, hình ảnh, video và các tư liệu minh họa để tăng tính trực quan, sinh động cho bài dự thi. Nhiều thí sinh đã thoát ly đề cương, có khả năng diễn đạt rõ ràng, lập luận logic, liên hệ thực tiễn sát với tình hình của địa bàn, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của bản thân trong tổ chức thực hiện nghị quyết.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn và Ban tổ chức chúc mừng 27 thí sinh xuất sắc tham gia Hội thi. Ảnh: LS
Tại phần thi trả lời câu hỏi, phần lớn thí sinh trả lời đúng trọng tâm, thể hiện nhận thức khá toàn diện về nội dung chuyên đề, kỹ năng tuyên truyền miệng và khả năng vận dụng nghị quyết vào thực tiễn. Nhiều thí sinh có cách trả lời mạch lạc, lập luận chặt chẽ, thể hiện khả năng xử lý tình huống và tư duy tổng hợp tốt.

Bà Đoàn Thị Hậu (giữa), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải nhất cho thí sinh Trương Hồng Ánh. Ảnh: LS
Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất cho nữ thí sinh Trương Hồng Ánh thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, trao giải Nhì cho các thí sinh.

3 thí sinh nhận giải Ba.
2 giải Nhì cho thí sinh Nguyễn Thị Minh Lý (Đảng bộ phường Đông Kinh) và Phương Ngọc Thanh Huyền (Đảng bộ UBND tỉnh); 3 giải Ba cho các thí sinh Ngô Ngọc Ánh (Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh), Vũ Thị Hậu (Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh) và Hoàng Anh Dũng (Đảng bộ Quân sự tỉnh). Ban Tổ chức cũng trao 10 giải Khuyến khích, 11 giải Chuyên đề cho các thí sinh.
Ban Tổ chức hội thi cũng xem xét, chọn cử 2 thí sinh gồm: Trương Hồng Ánh (Đảng bộ Công an tỉnh) và Nguyễn Thị Minh Lý (Đảng bộ phường Đông Kinh) tham gia hội thi cấp khu vực.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu triển khai hội thi. Ảnh: LS
Trong chương trình, Ban Tổ chức hội thi cũng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, triển khai hội thi.
Hội thi là dịp tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Qua đó cổ vũ, động viên, kêu gọi toàn Đảng, toàn dân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đây cũng là cơ hội để các báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng tuyên truyền trong tình hình mới.