Hơn 82.300 trẻ em Malaysia dương tính với Covid-19

Phương Thanh
31/05/2021 - 22:58
Hơn 82.300 trẻ em Malaysia dương tính với Covid-19

Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho một đứa trẻ ở Shah Alam, ngoại ô Kuala Lumpur (Malaysia). Ảnh: AFP / Mohd Rasfan

Hơn 82.300 trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại đất nước Malaysia. Con số này làm tăng tính cần thiết của các biện pháp bảo vệ trẻ em trong đại dịch Covid-19.


Số liệu được Bộ Y tế Malaysia công bố hôm nay (31/5/2021) cho thấy, từ khi bắt đầu đại dịch đến nay, tổng cộng có 82.341 trẻ em Malaysia dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp. Số liệu trên được đưa ra bởi Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia, ông Adham Baba, bao gồm cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tại quốc gia hơn 32 triệu dân này.

Thống kê cụ thể hơn, ông Adham cho biết, trong đó có tổng số 19.851 trường hợp dương tính của trẻ em dưới 4 tuổi, 8.237 trường hợp trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, 26.851 trường hợp ở độ tuổi từ 7 đến 12 và 27.402 trường hợp trẻ từ 13 đến 17 tuổi.

May mắn thay, trong số những trường hợp trên, không có trẻ nào phải điều trị tại các phòng chăm sóc đặc biệt.

Bày tỏ lo lắng về số lượng lớn trẻ em dương tính với virus, ông Adham cho biết các bậc cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng cần có trách nhiệm hơn trong công tác bảo vệ trẻ em khỏi bị nhiễm bệnh, chẳng hạn như tránh trẻ em tiếp xúc những nơi đông người. Ông cho biết thêm, mặc dù không có điều luật nào quy định không được đưa trẻ em đến tụ tập nơi đông người, tuy nhiên có thể mở hồ sơ điều tra nếu cấp thiết.

Dữ liệu báo cáo đến ngày hôm nay (31/5/2021) cho thấy, Malaysia ghi nhận thêm 6.824 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 572.357 trường hợp. Ngoài ra, hôm nay Malaysia cũng ghi nhận thêm 67 trường hợp tử vong do Covid-19 và kỷ lục 851 bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt, với 422 người cần hỗ trợ hô hấp.

a-child-receiving-a-test-from-a-medical-worker.jpg

Trẻ em được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 tại Malaysia. Ảnh: AFP

Malaysia áp dụng lệnh phong tỏa toàn đất nước kể từ 1/6

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cuối cùng đã phải quyết định áp đặt lệnh phong tỏa toàn diện trên cả nước. Từ ngày 1/6, Malaysia lại một lần nữa phải thực hiện Lệnh kiểm soát dịch chuyển (MCO) như hồi tháng 3/2020 (MCO 1.0) trong ít nhất 2 tuần.

Với những số liệu cao kỉ lục về số ca mắc mới và số trường hợp tử vong, Malaysia trở thành một trong những quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao hàng đầu thế giới. Chính phủ nước này đã phải cân nhắc giữa các biện pháp "chống dịch" và "chống nghèo" để cứu lấy nền kinh tế đang trên đà đi xuống.

Theo Our World in Data, trung bình 7 ngày, cứ 1 triệu người Malaysia thì có 205,1 trường hợp mắc bệnh, trong khi Ấn Độ con số này là 150,4 người. Đặc biệt, tình hình trở nên đáng lo ngại hơn khi những người trẻ tuổi thường mắc các chủng biến thể của Covid-19, gây khó khăn trong quá trình điều trị.

Đáng báo động, trẻ em trẻ sơ sinh hiện trở thành nhóm có nguy cơ mắc Covid-19 cao thứ hai, chỉ sau nhóm người cao tuổi. Điều này mở ra những yêu cầu cấp thiết về các biện pháp bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ lây nhiễm virus trong cộng đồng.

Nguồn: CNA, Argus Media
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm