Theo báo cáo của Bộ Y tế, sau 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông, pháo nổ, ngộ độc thức ăn đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước.
Theo các chuyên gia việc tiêm phòng cúm là rất cần thiết để phòng bệnh, nhưng muốn đạt hiệu quả cao nhất thì cần tiêm đúng thời điểm và thời gian.
Bệnh nhân chuyển viện cấp cứu trong tình trạng loạn thần, kích thích, sợ lạnh, sợ nước. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân nhiễm virus dại.
Đến nay, cả nước ghi nhận 247.202 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó 100 ca tử vong. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh vì vậy người dân cần thực hiện một số biện pháp theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
Nam thanh niên dù không có tiền sử mắc bệnh gì và rất khỏe mạnh, nhưng sau cơn sốt, đau đầu vào viện, máu mũi bất ngờ chảy dữ dội, nguyên nhân đến từ căn bệnh nhiều người chủ quan.
Theo các chuyên gia, người dân không nên tự xét nghiệm Adonevirus bởi không cần thiết. Bệnh nhân chỉ nhập viện và xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ.
Trước sự gia tăng các ca bệnh nhiễm virus Adeno, Bộ Y tế đã họp gấp để bàn giải pháp ứng phó.
BV Nhi TƯ đã bố trí 300 giường bệnh để thu dung điều trị bệnh nhi nhiễm Adenovirus nhập viện. Các bệnh nhi nằm viện được chăm sóc và điều trị tại khu vực riêng, không phải nằm ghép, đảm bảo mỗi trẻ một giường bệnh.
Theo Cục Quản lý Dược, Công ty Cổ phần dược phẩm TƯ CPC1 đã nhập khẩu được 1.500 túi dịch truyền Dextran và đang tiếp tục nhập khẩu thêm để cung ứng cho nhu cầu điều trị sốc sốt xuất huyết (SXH).
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội ghi nhận 3.023 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 4 trường hợp tử vong.