Hơn 90 ngày giành sự sống cho ca sinh 3 thiếu tháng

Đông Quân
25/08/2020 - 18:36
Hơn 90 ngày giành sự sống cho ca sinh 3 thiếu tháng

2 bé gái và 1 bé trai của ca sinh 3 đã được xuất viện sau 91 ngày điều trị. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết vừa hoàn tất hơn 3 tháng nuôi sống thành công 2 bé gái và 1 bé trai của ca sinh 3 chào đời khi mẹ chỉ mang thai 26 tuần 5 ngày.

Thai phụ V.Đ.H.V (29 tuổi, quê Bình Thuận) mang tam thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Do sản phụ mang đa thai, lại có những bệnh lý nền nên đã nhập viện và theo dõi thai tại khoa Sản bệnh - Bệnh viện Hùng Vương.

Sau 35 ngày chăm sóc, vào ngày 16/5, khi tuổi thai mới chỉ 25 tuần 5 ngày, các bác sĩ đã quyết định mổ bắt thai để đảm bảo sức khỏe của cả mẹ lẫn con.

Cân nặng lúc sinh của các bé lần lượt là 785g, 850g và 860g. Sau sinh, cả 3 bé được chuyển đến khoa Sơ sinh trên thể trạng sinh cực non có biểu hiện suy hô hấp.

Trong thời gian đầu, tình trạng của cả 3 bệnh nhi diễn biến hết sức phức tạp nhưng đã được các bác sĩ chăm sóc, nuôi sống thành công. Theo đó, bé thứ nhất bị suy hô hấp nặng phải chuyển thở máy. Bé còn bị nhiễm trùng sơ sinh kém đáp ứng kháng sinh, bị thiếu máu. Sau thời gian chăm sóc, điều trị, bé được chăm sóc theo phương pháp Kangaroo, từ từ cai được thở oxy và tập bú giỏi. Đến ngày 91, bé được xuất viện, cân nặng 2.160g.

Trong khi đó, bé thứ hai cũng bị suy hô hấp sau sinh, nhiễm trùng, viêm phổi nặng phải thở máy, nuôi ăn đường tiêu hóa qua sonde dạ dày, dùng kháng sinh, truyền máu… Đến ngày 91 sau sinh thì bé bú tốt, đã được xuất viện, cân nặng 2.000g.

Bé thứ ba cũng cũng phải thở máy 20 ngày, được bơm chất hỗ trợ phổi, điều trị kháng sinh và dinh dưỡng hỗ trợ. Bé có thể cai máy, chuyển sang thở oxy áp lực cao và cai hẳn được thở oxy sau 2 tháng điều trị. Bé được chăm sóc bằng phương pháp Kangaroo, nhanh chóng hồi phục và xuất viện, cân nặng 1.885g.

Việc chăm sóc, điều trị em bé sơ sinh sinh non, nhẹ cân là vô cùng khó khăn do các cơ quan của trẻ chưa trưởng thành đầy đủ, chân tay của em bé chỉ nhỏ như một ngón tay của người lớn nên việc nuôi dưỡng tĩnh mạch cho trẻ không đơn giản. Ngoài ra, vấn đề kiểm soát thân nhiệt, kiểm soát tình trạng nhiễm trùng… cũng là thách thức không nhỏ đối với đội ngũ y tế.

Theo thống kê, mỗi năm tại Bệnh viện Hùng Vương có hàng nghìn trẻ sinh non nhẹ cân được cứu sống, tỷ lệ nuôi sống những bé sinh non từ 24 - 37 tuần tuổi gần lên đến 90%.

Ngoài ca sinh 3 nói trên, Bệnh viện Hùng Vương cũng vừa cứu sống bé trai nặng 800g chào đời khi chỉ 25 tuần tuổi. Bé là con của một sản phụ sinh năm 1987, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM. Đây cũng là ca cực non tháng, suy hô hấp nặng sau sinh và là trường hợp được cứu sống khá ngoạn mục. Tất cả các bác sĩ đã phải mất đến 124 ngày mới nuôi sống thành công được bé.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm