pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hơn 96,9% số hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở theo dự án giảm nghèo

Trao nhà ở cho hộ nghèo giúp họ yên tâm lập nghiệp.
Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Dự án 5 trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025. Tổng nhu cầu ban đầu là 92.088 hộ, bao gồm 60.302 hộ cần xây mới và 31.786 hộ cần sửa chữa.
Trong quá trình triển khai, 15 tỉnh đã thực hiện điều chỉnh Đề án cho sát với thực tế, bao gồm Hà Giang, Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và An Giang. Sau điều chỉnh, tổng số hộ cần hỗ trợ còn 90.872 hộ, giảm 1.216 hộ so với kế hoạch ban đầu, trong đó có 59.957 hộ xây mới và 30.915 hộ sửa chữa.

Người dân xã Trạm Tấu, Yên Bái, chung tay, góp sức hỗ trợ hộ nghèo dựng nhà mới
Về kết quả thực hiện, tính đến hết tháng 6/2025, các tỉnh đã hỗ trợ được khoảng 88.016 hộ, đạt 96,9% so với tổng số hộ trong Đề án điều chỉnh. Trong số này, đã có 79.265 hộ được hoàn thành hỗ trợ nhà ở, 3.833 hộ đang trong quá trình triển khai, và 4.918 hộ không thực hiện do đã tham gia các chương trình khác hoặc đã thoát nghèo. Hiện còn 2.856 hộ cần tiếp tục được hỗ trợ.
Đáng chú ý, 10 địa phương đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu hỗ trợ, gồm: Lào Cai, Bắc Ninh, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, An Giang và Khánh Hòa. Các địa phương còn lại đều đạt tỷ lệ hoàn thành cao, trên 80%, cho thấy sự quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, góp phần ổn định đời sống cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đặt mục tiêu thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.