Tags:

hôn nhân cưỡng ép

3 nét đặc trưng của bạo lực gia đình ở châu Á - Thái Bình Dương

3 nét đặc trưng của bạo lực gia đình ở châu Á - Thái Bình Dương

Bạo lực gia đình gây ảnh hưởng đối với phụ nữ và trẻ em gái trong các xã hội ở châu Á và Thái Bình Dương, bất kể giàu nghèo, tuổi tác hay dân tộc.

Thiếu kỹ năng hôn nhân dễ tan vỡ

Thiếu kỹ năng hôn nhân dễ tan vỡ

"Tôi lập gia đình từ năm 18 tuổi do bố mẹ cưỡng ép. Vì thế, tôi thiếu kiến thức chăm sóc gia đình, kỹ năng ứng xử cộng với việc mãi vẫn chưa có con nên vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn và có nguy cơ tan vỡ”, chị Nguyễn Thị Phương Loan nói.

Hôn nhân trẻ em ở Iran

Hôn nhân trẻ em ở Iran

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), 17% cô gái ở Iran kết hôn trước năm 18 tuổi. Số liệu thống kê của Tổ chức giám sát nhân quyền Iran cũng cho biết, mỗi năm có hơn 40.000 cô gái dưới 15 tuổi đã đăng ký kết hôn.

 Gần 50% cô dâu ở Kyrgyzstan là do tục bắt vợ

Gần 50% cô dâu ở Kyrgyzstan là do tục bắt vợ

Khoảng 50% phụ nữ có chồng ở Cộng hòa Kyrgyzstan là nạn nhân của tục bắt vợ. Trong số đó, không ít phụ nữ trước đó chưa hề biết mặt chồng tương lai. Kịch bản thường giống nhau: Thiếu nữ bất ngờ bị bắt cóc trên đường vắng, sau đó là lời cầu hôn...