Hong Kong: Cụ bà 90 tuổi bị lừa 32 triệu USD qua điện thoại

N.A
21/04/2021 - 12:04
Hong Kong: Cụ bà 90 tuổi bị lừa 32 triệu USD qua điện thoại

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đang tích cực điều tra các vụ lừa đảo qua điện thoại. Ảnh: Warton Li

Một cụ bà 90 tuổi sống tại Hong Kong đã bị những kẻ lừa đảo giả danh công an Trung Quốc lừa lấy 32 triệu USD qua điện thoại.

Mới đây, tờ South China Morning Post đưa tin, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt giữ 1 sinh viên đại học 19 tuổi có liên quan đến vụ việc vào cuối tháng 3/2021. Cơ quan chức năng đã đóng băng các tài khoản ngân hàng và giữ 1,1 triệu USD, số tiền còn lại đã bị những kẻ lừa đảo đã tiêu hết.

Theo cảnh sát Hong Kong, những kẻ lừa đảo đã liên lạc với cụ bà 90 tuổi sống trong biệt thự tại The Peak, khu phố sang trọng nhất Hong Kong, giả danh là công an Trung Quốc đại lục. Chúng nói rằng danh tính của cụ đã được sử dụng trong một vụ án hình sự nghiêm trọng ở đại lục, yêu cầu cụ chuyển tiền vào tài khoản của "nhóm điều tra" để xác minh.

Vài ngày sau, một người đến nhà cụ bà 90 tuổi với một chiếc điện thoại di động và SIM chuyên dụng để liên lạc với công an giả danh. Trong 5 tháng, chúng đã thuyết phục cụ thực hiện 11 lần chuyển khoản ngân hàng với tổng số tiền 250 triệu đô Hong Kong (32 triệu USD).

Cụ bà Hong Kong 90 tuổi bị lừa 32 triệu USD qua điện thoại - Ảnh 1.

Dãy biệt thự tại The Peak, khu phố sang trọng nhất Hong Kong, nơi nạn nhân sinh sống. Ảnh: South China Morning Post

Đây là số tiền lớn nhất bị chiếm đoạt trong một vụ lừa đảo qua điện thoại tại Hong Kong. Vào tháng 10/2020, một người phụ nữ 65 tuổi sống ở thị trấn Yuen Long, Hong Kong cũng đã bị lừa 8,8 triệu USD bằng thủ đoạn tương tự. Những kẻ lừa đảo nói rằng, bà có liên quan tới hoạt động rửa tiền ở Trung Quốc. Tuần trước, cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông liên quan đến vụ án này.

Các báo cáo cho thấy những vụ lừa đảo qua điện thoại đã tăng 18% trong quý đầu năm 2021, từ 169 vụ vào năm 2020 lên 200 vụ trong cùng kỳ năm 2021. Trong vài tháng đầu năm 2021, những kẻ lừa đảo đã lừa thành công rất nhiều người với tổng số tiền lên đến 45 triệu USD.

Nguồn: South China Morning Post
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm