Tags:

họp chính phủ thường kỳ

Thủ tướng: Cách ly xã hội là giữ khoảng cách người với người, chưa phải phong toả xã hội

Thủ tướng: Cách ly xã hội là giữ khoảng cách người với người, chưa phải phong toả xã hội

Sáng nay 1/4, phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lý giải thêm: Cách ly xã hội mang ý nghĩa là giữ khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh, giữ khoảng cách người với người, cộng đồng với cộng đồng.

Thủ tướng: Hỗ trợ tốt nhất cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ

Thủ tướng: Hỗ trợ tốt nhất cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ

Thủ tướng đề nghị các ngành bám sát tinh thần chỉ đạo của Chính phủ "hết sức thận trọng nhưng cũng không bi quan" trong thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch bệnh và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Bộ Tài chính lý giải việc đề xuất điều chỉnh mức chịu thuế thu nhập và giảm trừ gia cảnh

Bộ Tài chính lý giải việc đề xuất điều chỉnh mức chịu thuế thu nhập và giảm trừ gia cảnh

Tại buổi họp báo phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2020 diễn ra chiều nay (3/3), lãnh đạo Bộ Tài chính đã phản hồi lại ý kiến cho rằng: Đề xuất về mức chịu thuế mới và mức giảm trừ gia cảnh nhưng chưa áp dụng thì đã lạc hậu với thực tiễn cuộc sống.

Có thể điều chỉnh khung thời gian năm học nếu dịch nCoV kéo dài

Có thể điều chỉnh khung thời gian năm học nếu dịch nCoV kéo dài

Với tình hình dịch nCoV diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh thành quyết định cho học sinh nghỉ học. Sắp tới, nếu dịch còn kéo dài theo chiều hướng xấu, học sinh nghỉ dài hơn, Bộ GD&ĐT có thể điều chỉnh khung thời gian năm học.

Lập đội phản ứng nhanh chống dịch nCoV, cũng cần phản ứng nhanh về kinh tế

Lập đội phản ứng nhanh chống dịch nCoV, cũng cần phản ứng nhanh về kinh tế

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2020, trong đó tiếp tục nhấn mạnh tinh thần có thể hy sinh một phần tăng trưởng để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân; đồng thời cương quyết và có biện pháp mạnh mẽ không để giảm sâu tăng trưởng kinh tế.

Các tháng cuối năm thiếu hụt khoảng 200.000 tấn thịt lợn

Các tháng cuối năm thiếu hụt khoảng 200.000 tấn thịt lợn

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến dự báo nguồn cung thịt lợn các tháng cuối năm thiếu hụt khoảng 200.000 tấn. Việc bình ổn giá thịt lợn được Thủ tướng chỉ đạo cụ thể.

Khát vọng phát triển không nằm trong phòng họp mà phải lan tỏa trong cộng đồng

Khát vọng phát triển không nằm trong phòng họp mà phải lan tỏa trong cộng đồng

Sáng nay (2/12), phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019, Thủ tướng đề nghị các đại biểu góp ý, đưa ra các giải pháp đột phá trong các ngành, lĩnh vực, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội với tinh thần khơi thông nguồn lực, phải có khát vọng vươn lên, “khát vọng đó không nằm trong phòng họp mà chính là hành động trong cuộc sống”.

4 nội dung trọng tâm trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019

4 nội dung trọng tâm trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tập trung rà soát, có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó tập trung cơ cấu lại ba lĩnh vực trọng tâm là: đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng.

Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ trả lời về chi phí cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ trả lời về chi phí cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Chiều 1/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, chưa tổng hợp chi phí tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều nhưng có thể nói là không nhiều; tinh thần là hạn chế tối đa dùng ngân sách nhà nước.

Thủ tướng: Hà Nội cần biện pháp mạnh mẽ hơn hỗ trợ dân vùng ngập lụt

Thủ tướng: Hà Nội cần biện pháp mạnh mẽ hơn hỗ trợ dân vùng ngập lụt

Sau một ngày dành cho công tác xây dựng thể chế, sáng 1/8, Thủ tướng tiếp tục chủ trì ngày thứ hai của Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng Bảy để thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng Bảy và 7 tháng 2018 của đất nước.