Hot girl chuyên lừa bán vàng giả sa lưới

24/05/2016 - 17:00
Thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc với giá 200 triệu đồng; Xuống hồ thủy lợi tắm, 3 học sinh tử vong; Hot girl chuyên lừa bán vàng giả sa lưới; Bắt chủ quán cà phê tổ chức bán dâm… là những thông tin đáng chú ý trên Bản tin pháp luật ngày 24/5.

Thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc với giá 200 triệu đồng

1.jpg
Lực lượng biên phòng Trung Quốc bàn giao nữ nạn nhân được giải cứu cho biên phòng Việt Nam.

Ngày 23/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) vừa giải cứu thành công nạn nhân Ngô Thị T. (sinh năm 1991, trú tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Thông tin từ Báo Dân Trí, T. bị hai đối tượng người Việt Nam lừa bán sang Tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) cách biên giới Việt Nam khoảng 4.000 km qua cửa khẩu Lạng Sơn.

Tại cơ quan chức năng, T. trình bày đã bị các đối tượng đã hứa hẹn đưa sang Trung Quốc làm việc với thu nhập cao tại một nhà hàng, nhưng thực chất bọn chúng đã bán T. với số tiền khoảng 200 triệu đồng cho một người đàn ông Trung Quốc.

Trước đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái tiếp nhận đơn trình báo của gia đình T. Sau đó, Đồn Biên Quốc tế Móng Cái phối hợp với Chi đội Công an Biên phòng Thành phố Phòng Thành Cảng, thuộc Tổng Đội Công an Biên phòng Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc để giải cứu nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Chi đội Công an Biên phòng Thành phố Phòng Thành Cảng đã hỗ trợ giải cứu thành công và bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái vào ngày 23/5.

Hiện các đơn vị chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc và đưa nạn nhân trở về với gia đình.

 Hotgirl chuyên lừa bán vàng giả sa lưới

2.jpg
Diễm (bên trái) cùng đồng phạm đã lừa đảo thành công 8 vụ bán vàng giả.

Chỉ hơn 1 tháng, nhóm đối tượng trong đó có một “hotgirl” đã thực hiện thành công 8 vụ bán vàng giả cho các tiệm vàng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Chiều 23/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa bắt khẩn cấp 2 nghi can trong băng nhóm chuyên lừa bán vàng giả.

Theo Báo Người Lao Động, 2 nghi can được xác định là Đặng Xuân Hoa Diễm (SN 1985; ngụ xã Tân Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Phạm Ngọc Tuấn (SN 1994, ngụ thôn Mỹ Thạch 3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

Theo lời khai ban đầu, từ ngày 9/4 đến ngày 11/5, Diễm, Tuấn cùng ít nhất 3 đối tượng khác thực hiện trót lọt 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách bán vàng giả cho các tiệm vàng. Trong đó, có vụ các đối tượng chiếm đoạt 187 triệu đồng, vụ thấp nhất được 31 triệu đồng.

Thủ đoạn của nhóm là giả vờ túng thiếu nên phải bán vàng cưới với giá rẻ hơn so với giá thị trường. Chỉ riêng ngày 11/5, nhóm đã 4 lần bán vàng giả, trong đó có một tiệm vàng ở huyện Núi Thành bị lừa bán vàng giả 2 lần trong ngày 11/5, với số tiền gần 100 triệu đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam thông báo ai là nạn nhân hoặc có thông tin về nhóm lừa đảo này đề nghị liên hệ với thiếu tá Võ Hồng Nam, Đội trưởng PC45, điện thoại: 0914.196.787 để cung cấp thông tin.

 Xuống hồ thủy lợi tắm, 3 học sinh tử vong

Thông tin từ VietnamPlus, ông Nguyễn Thành Nên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông, cho biết chính quyền địa phương đã đến chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình 3 học sinh bị đuối nước trên hồ Thủy lợi Đắk Ru chiều 23/5.

tam_ho.jpg
Ảnh minh họa.

Nạn nhân là các em Trần Thị Xuân Thảo (sinh năm 2004), trú tại thôn 6, xã Đắk Ru, huyện Đắk RLấp; Đỗ Cao Kỳ Duyên (sinh năm 2004) và Trần Thị Mỹ Năng (sinh năm 2001) cùng trú tại thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, Bình Phước.
Trưa 23/5, cháu Huỳnh Thị Trúc, Kỳ Duyên và Mỹ Năng đến nhà Thảo chơi, rồi rủ nhau xuống hồ thủy lợi Đắk Ru ở thuộc 2 thôn Tân Tiến và Tân Phú, xã Đắk Ru tắm.
Đến nơi Duyên, Năng, Thảo xuống tắm còn cháu Trúc ngồi chờ trên bờ. Do không biết bơi và gặp nước sâu nên cả 3 cháu Duyên, Năng, Thảo bị đuối nước. Thấy các bạn lâm nạn, Trúc chạy tìm người cứu nhưng không kịp.

Đến 18 giờ 30, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể 3 cháu.

Như vậy, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp đã xảy ra 3 vụ đuối nước khiến 8 người tử vong. Đặc biệt, chỉ trong tháng Năm này đã xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 6 học sinh tử vong.

 Bắt chủ quán cà phê tổ chức bán dâm

maidamjpg.jpg
Ổ mại dâm trá hình đã bị cơ quan công an triệt phá.

Sáng 24/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa triệt phá ổ mại dâm trá hình tại quán cà phê Ngọc Hà trên đường 23/8 khóm Trà Kha, phường 8, TP Bạc Liêu.

Theo Báo Công Lý, Chủ quán là Trần Thị Ngọc Lan (sinh năm 1972, ngụ phường 7, TP Bạc Liêu). Vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 23/5, qua nhiều lần mật phục theo dõi, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ập vào quán cà phê Ngọc Hà bắt quả tang một cặp nam nữ đang mua bán dâm. Qua kiểm tra nhanh phía ngoài còn 9 tiếp viên khác đang chờ tới lượt của mình.

Bước đầu tại cơ quan điều tra Lan khai nhận có tổ chức mua bán dâm cho những khách có nhu cầu khi đến uống cà phê tại quán do mình làm chủ. Mỗi lần các tiếp viên đi khách dao động với giá 350.000 – 400.000 đồng, tùy theo đối tượng.

Trong khi đó Lan thu 20.000 đồng tiền nước uống và 60.000 đồng tiền thuê phòng. Được biết quán cà phê trên hoạt động mại dâm trá hình gần 1 năm nay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm