Tags:

mua bán phụ nữ

Cảnh giác trước thủ đoạn mới tinh vi của tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em

Cảnh giác trước thủ đoạn mới tinh vi của tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em

Nếu như trước đây, nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Hà Giang thường bị các đối tượng dụ dỗ lôi kéo trực tiếp bắt cóc qua khu vực biên giới thì hiện tại, với sự phát triển của mạng xã hội, các thủ đoạn trở nên tinh vi hơn. Thượng tá Bùi Văn Huân - Phó trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo PNVN xung quanh vấn đề này.

Podcast: Để đường về nhà an toàn sau khi bị lừa bán qua biên giới

Podcast: Để đường về nhà an toàn sau khi bị lừa bán qua biên giới

"Trở về" - vỏn vẹn 2 chữ nhưng với những nạn nhân của tội phạm mua bán người, đó là một hành trình không hề dễ dàng, thấm đẫm nước mắt và cả máu.

TP.Cần Thơ: Tăng cường hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, mua bán

TP.Cần Thơ: Tăng cường hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, mua bán

Các sở ngành, đơn vị TP.Cần Thơ tăng cường hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột.

Ngôi nhà Bình Yên tiếp nhận và hỗ trợ 14 phụ nữ bị mua bán từ Lào về Việt Nam

Ngôi nhà Bình Yên tiếp nhận và hỗ trợ 14 phụ nữ bị mua bán từ Lào về Việt Nam

Sau khi tiếp nhận 14 phụ nữ bị mua bán từ Lào về Việt Nam, ngoài việc cung cấp các dịch vụ toàn diện hỗ trợ nạn nhân theo nhu cầu, Ngôi nhà Bình Yên sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an hoàn tất các thủ tục và tạo điều kiện nhằm phục vụ công tác điều tra.

Cao Bằng: Cảnh giác với các chiêu trò buôn bán phụ nữ

Cao Bằng: Cảnh giác với các chiêu trò buôn bán phụ nữ

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Cao Bằng giải cứu thành công nhiều nạn nhân bị buôn bán sang Trung Quốc. Điều này cho thấy, tình trạng mua bán phụ nữ trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra nên người dân cần nâng cao cảnh giác trước loại tội phạm này.

Cô gái bị tra tấn thương tích 96%, bị ép ăn cơm độn ớt bột

Cô gái bị tra tấn thương tích 96%, bị ép ăn cơm độn ớt bột

Cô gái bán cà phê bị các đối tượng hành hạ với tỉ lệ tổn thương cơ thể tạm thời do thương tích gây ra là 96%. Quá trình tra tấn, các đối tượng còn bắt cô gái ăn cơm độn ớt để ép nạn nhân kích dục cho khách.

Hỗ trợ phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa

Hỗ trợ phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa

Dự án “Hỗ trợ phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa ở tỉnh Điện Biên” được Chính phủ Nhật Bản viện trợ số tiền hơn 482.000 USD và do Tổ chức World Vision Japan thực hiện.

519 nạn nhân mua bán người đến nay được giải cứu chưa?

519 nạn nhân mua bán người đến nay được giải cứu chưa?

Đại biểu Đặng Thị Phương Thảo (Nam Định) chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về tình trạng mua bán phụ nữ, trẻ em diễn ra ở tất cả 63 tỉnh, thành. Đến cuối năm 2018, vẫn còn 519 trường hợp được xác nhận là nạn nhân mua bán người chưa được giải cứu. Vậy số nạn nhân này đã được giải cứu chưa? Nếu chưa thì ai chịu trách nhiệm và giải páp nào cho vấn đề này?

Mua bán người thông qua di cư trái phép: Nhìn từ 3 điểm nóng

Mua bán người thông qua di cư trái phép: Nhìn từ 3 điểm nóng

Tại Việt Nam hiện có 3 điểm nóng về tội phạm mua bán người thông qua di cư trái phép là địa bàn biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia. Theo thống kê, 90% số vụ mua bán người là để đưa ra nước ngoài và tập trung ở 3 các tuyến biên giới này.

Tin lời 'chồng chưa cưới', 5 cô gái vùng cao bị bán sang Trung Quốc

Tin lời 'chồng chưa cưới', 5 cô gái vùng cao bị bán sang Trung Quốc

Thông qua một đối tượng môi giới, hai thanh niên 9X tiếp cận giả vờ hỏi cưới các cô gái vùng cao rồi bán sang Trung Quốc lấy tiền. Vì trót nghe lời dụ dỗ của chồng chưa cưới, 5 cô gái kém may mắn bị lừa bán đã biệt tích nơi xứ người.