Ngôi nhà Bình Yên tiếp nhận và hỗ trợ 14 phụ nữ bị mua bán từ Lào về Việt Nam

Nguyễn Long
11/03/2022 - 21:10
Ngôi nhà Bình Yên tiếp nhận và hỗ trợ 14 phụ nữ bị mua bán từ Lào về Việt Nam

Cục Đối ngoại - Bộ Công an phối hợp với công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức lễ tiếp nhận, bàn giao 14 nạn nhân bị mua bán từ Lào về Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận 14 phụ nữ bị mua bán từ Lào về Việt Nam, ngoài việc cung cấp các dịch vụ toàn diện hỗ trợ nạn nhân theo nhu cầu, Ngôi nhà Bình Yên sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an hoàn tất các thủ tục và tạo điều kiện nhằm phục vụ công tác điều tra.

Ngày 11/3, thông tin từ Ngôi nhà Bình Yên - Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hội LHPN Việt Nam) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận và hỗ trợ 14 công dân bị mua bán từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, tại Hà Tĩnh, Cục Đối ngoại - Bộ Công an phối hợp với công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức lễ tiếp nhận, bàn giao 14 nạn nhân bị mua bán từ Lào về Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có đại diện của Bộ Công an Lào, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam), tổ chức trẻ em Rồng Xanh….

Tại buổi lễ, đại diện Trung tâm Phụ nữ và Phát triển đã giới thiệu về hoạt động Ngôi nhà Bình yên (NNBY) - cơ sở hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới (bạo lực gia đình, xâm hại tình dục và mua bán người), sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ 14 nạn nhân trong thời gian tới, giúp họ ổn định về thể chất và tinh thần.

Sau khi tiếp nhận, ngoài việc cung cấp các dịch vụ toàn diện hỗ trợ nạn nhân theo nhu cầu, Ngôi nhà Bình Yên sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an hoàn tất các thủ tục và tạo điều kiện nhằm phục vụ công tác điều tra.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm