Huế đề xuất triển khai mô hình "Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam"
Hồ Tịnh Tâm - TP Huế
Chiều 28/7, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Tạ Quang Đông làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP Huế về việc phối hợp triển khai Đề án xây dựng, quảng bá thương hiệu Quốc gia "Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam". Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn.
Đưa nhiếp ảnh thành hạt nhân phát triển công nghiệp văn hóa
Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) đã trình bày những nội dung trọng tâm của dự thảo Đề án. Mục tiêu cốt lõi của Đề án là xây dựng một địa phương trở thành trung tâm nhiếp ảnh quốc gia và điểm đến quốc tế về sáng tạo thị giác.
Đề án hướng tới hình thành hệ sinh thái sáng tạo gắn liền với công nghiệp văn hóa, du lịch, truyền thông và công nghệ. Trong giai đoạn 2026 - 2029, Đề án dự kiến triển khai theo mô hình không gian sáng tạo, lấy việc tổ chức thường niên Lễ hội sáng tạo thị giác/Liên hoan Nhiếp ảnh quốc tế làm trọng tâm, đồng thời đầu tư hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và bộ nhận diện thương hiệu quốc gia.
Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Đề án không chỉ dừng lại ở việc phát triển một môn nghệ thuật, mà lấy nhiếp ảnh làm "hạt nhân" kết nối nhiều lĩnh vực, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.
Đánh giá cao thế mạnh của Huế, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định cố đô sở hữu nền tảng di sản phong phú, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa mang tầm quốc tế. Đây là những điều kiện rất thuận lợi để nghiên cứu, triển khai mô hình này.
Thứ trưởng đề nghị Huế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ để hoàn thiện dự thảo, rà soát hạ tầng, thiết chế văn hóa, không gian sáng tạo và lực lượng nhân lực; đồng thời xây dựng cơ chế thu hút nguồn lực xã hội hóa để từng bước đưa thương hiệu "Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam" vào thực tiễn.
Huế sẵn sàng các điều kiện để thí điểm từ năm 2027
Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND TP Huế bày tỏ sự thống nhất cao với mục tiêu của Đề án, đồng thời đề xuất Bộ VH-TT&DL lựa chọn Huế là địa phương đầu tiên triển khai thí điểm mô hình "Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam".
Theo đại diện thành phố, Huế hội tụ đầy đủ các lợi thế vượt trội: Sở hữu và đồng sở hữu 8 danh hiệu được UNESCO vinh danh, hệ thống bảo tàng, trường nghệ thuật cùng cộng đồng nhiếp ảnh đông đảo. Đặc biệt, Huế đã khẳng định năng lực qua nhiều sự kiện lớn như Festival Huế, Liên hoan Nhiếp ảnh "Nhịp cầu Châu Á" (2023), Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam (2024), Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam lần thứ III (2025)... Đây là tiền đề quan trọng để Huế sẵn sàng phối hợp tổ chức thí điểm Lễ hội sáng tạo thị giác/Liên hoan Nhiếp ảnh quốc tế từ năm 2027.
Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang chia sẻ, thành phố xác định đây không đơn thuần là một danh hiệu mà là mô hình phát triển kinh tế sáng tạo, nối kết di sản với du lịch và công nghệ.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, đại diện lãnh đạo thành phố giao các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp với Bộ VH-TT&DL rà soát lại nguồn lực; đồng thời nghiên cứu phát triển các không gian triển lãm, sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với nhiếp ảnh nhằm thu hút du khách và cộng đồng sáng tạo trong và ngoài nước. Cố đô Huế cam kết sẽ chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đồng hành cùng Bộ, thúc đẩy công nghiệp văn hóa địa phương phát triển lên một tầm cao mới.