Hưng Yên: Hàng nghìn hoạt động thiết thực chăm lo cho phụ nữ, trẻ em

Đỗ Thị Thủy (Ban Tuyên giáo-Chính sách, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên)
13/01/2021 - 19:29
Hưng Yên: Hàng nghìn hoạt động thiết thực chăm lo cho phụ nữ, trẻ em

Các cấp Hội phụ nữ Hưng Yên đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

Sáng 13/1, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song bám sát sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhiệm vụ, chương trình, đề án phù hợp với tình hình chung của tỉnh trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Trong năm 2020, các cấp Hội tổ chức 4.715 hoạt động, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ; tuyên truyền nhân rộng 2.325 điển hình, mô hình, cách làm hay; tổ chức 30 lớp tập huấn, nói chuyện chuyên đề, phát gần 6.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em; vai trò của cha mẹ trong chăm sóc, giáo dục trẻ em thời kỳ 4.0…

Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nữ thanh niên xung phong, nữ bệnh binh, nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên tổng số 1.253 suất quà, trị giá trên 254 triệu đồng: thăm, tặng quà 1 tấn gạo, 30 thùng mì tôm, bánh kẹo, bút vở cho 32 trẻ em mồ côi tại Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động. Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, cơ sở tặng 407 suất quà tặng Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ du kích Hoàng Ngân trị giá trên 90 triệu đồng và tặng 2.553 suất quà cho cán bộ, hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với trị giá trên 460 triệu đồng...

Hưng Yên: Hàng nghìn hoạt động thiết thực chăm lo cho phụ nữ, trẻ em - Ảnh 1.

Bà Doãn Thị Nguyệt - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên - trao Bằng khen của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cho các tập thể

Các cấp Hội LHPN trong tỉnh tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng; quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tiền mặt, các nhu yếu phẩm... trị giá trên 7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh triển khai mô hình hỗ trợ sinh kế, trao 3.600 con gà giống cho 120 hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại 12 cơ sở của 10 huyện, thành phố, thị xã. Mỗi hội viên phụ nữ tham gia mô hình được hỗ trợ 30 con gà giống lai Đông Tảo 1 tháng tuổi và 1 phần thức ăn chăn nuôi. Đến nay, hầu hết đàn gà sinh trưởng và phát triển tốt, nhiều hộ đã được bán với giá giao động từ 90.000-100.000 đồng/kg. Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh hỗ trợ mô hình sinh kế cho 391 phụ nữ nghèo về giống, vốn, tư liệu sản xuất...

Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới thông qua việc duy trì trồng, nhân rộng Đường hoa phụ nữ, trong năm trồng mới 242,5km đường hoa, nâng tổng số đường hoa toàn tỉnh với chiều dài trên 562 km. Tiếp tục vận động phụ nữ phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên - ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp Hội, đề nghị các cấp Hội Phụ nữ Hưng Yên cần quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bám sát với tình hình thực tiễn công tác Hội; tích cực nắm tình hình tư tưởng hội viên phụ nữ đối với Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Mặt khác, cần làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ; quan tâm phụ nữ khó khăn, phụ nữ yếu thế; thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động hỗ trợ phụ nữ…

Với những cố gắng, nỗ lực, năm 2020 Hội LHPN tỉnh Hưng Yên vinh dự được TƯ Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen; được Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh suy tôn đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho 3 tập thể; năm 2020 Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho 45 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội, phong trào phụ nữ và các chuyên đề.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm