Tags:

Huyện Đồng Văn

"Phụ nữ làm chủ kinh tế sẽ làm chủ được cuộc sống"

"Phụ nữ làm chủ kinh tế sẽ làm chủ được cuộc sống"

Đó là chia sẻ của chị Vàng Thị Cầu, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang). Sinh ra và lớn lên ở cao nguyên đá Đồng Văn, chị Vàng Thị Cầu cũng như nhiều phụ nữ Mông khác từng chỉ biết "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", làm rẫy trồng ngô trên những vách đá tai mèo dựng đứng.

Đồng bào vùng Cao nguyên đá Đồng Văn giàu lên từ di sản

Đồng bào vùng Cao nguyên đá Đồng Văn giàu lên từ di sản

Trong số các tỉnh, thành có công viên địa chất toàn cầu tại Việt Nam, Hà Giang là địa phương dẫn đầu trong việc khai phá các tiềm năng du lịch độc đáo của di sản Cao nguyên đá Đồng Văn - cảnh quan hùng vỹ, sự đa dạng sinh học, các di sản địa chất, cùng bản sắc văn hóa đa dạng của cộng đồng 17 dân tộc. Nhờ vậy, diện mạo kinh tế - xã hội nơi đây ngày càng khởi sắc, đời sống của đồng bào không ngừng được nâng cao, thoát nghèo và giàu lên từ di sản.

Bộ đội biên phòng Hà Giang đi tuần tra trong băng giá

Bộ đội biên phòng Hà Giang đi tuần tra trong băng giá

Ngày 24/1, ngày thứ 2 của đợt mưa rét với nhiệt độ xuống thấp nhất từ đầu năm, đã kéo nền nhiệt tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang xuống -1 độ C. Dẫu thời tiết khắc nghiệt, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lũng Cú (Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang) vẫn dầm mình trong mưa, băng giá dưới 0 độ C đi tuần tra biên giới.....

Chia sẻ khó khăn với phụ nữ vùng biên cương, giúp chị em vươn lên thoát nghèo

Chia sẻ khó khăn với phụ nữ vùng biên cương, giúp chị em vươn lên thoát nghèo

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” của Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc tại xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang góp phần chia sẻ những khó khăn, vất vả với phụ nữ vùng biên; giúp chị em ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Lớp học chữ ấm tình quân - dân ở cao nguyên đá

Lớp học chữ ấm tình quân - dân ở cao nguyên đá

Gần 3 tháng kể từ ngày tham gia lớp học xoá mù chữ, đến nay chị Giàng Thị Máy (xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang) đã có thể ghép vần đơn giản. Đó là hành trình nỗ lực của cả thầy và trò trong hành trình đi tìm con chữ để thay đổi cuộc đời cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Bữa cơm chiều cuối năm ấm tình quân dân ở biên giới Lũng Cú

Bữa cơm chiều cuối năm ấm tình quân dân ở biên giới Lũng Cú

Đây là một trong những nội dung ấn tượng của chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” do Đồn Biên phòng Lũng Cú vừa tổ chức, để lại dấu ấn sâu sắc trong mỗi người dân nơi địa đầu Tổ quốc vào thời khắc năm mới Quý Mão đang gõ cửa từng nhà.

Phụ nữ Vĩnh Phúc đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại Hà Giang

Phụ nữ Vĩnh Phúc đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại Hà Giang

Thực hiện Kế hoạch số 967 giữa TƯ Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức đoàn cán bộ đi thăm hỏi, tặng quà và trao mô hình sinh kế, hỗ trợ mua con giống cho các gia đình hội viên, phụ nữ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sà Phìn, xã Ma Lé (huyện Đồng Văn, Hà Giang).

Thiêng liêng nghi lễ chào cờ ngày 2/9 tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú

Thiêng liêng nghi lễ chào cờ ngày 2/9 tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú

Sáng 2/9, Đồn Biên phòng Lũng Cú - Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang tổ chức nghi lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Vết thương nhỏ không để ý, nhập viện thì đã nguy kịch

Vết thương nhỏ không để ý, nhập viện thì đã nguy kịch

Trong quá trình lao động, bệnh nhân có vết thương nhỏ trên đỉnh đầu nhưng chủ quan không để ý. Khi nhập viện, bệnh nhân được xác định bị uốn ván, giai đoạn toàn phát.

Bé 7 tuổi mắc Hội chứng hậu Covid-19 hiếm gặp

Bé 7 tuổi mắc Hội chứng hậu Covid-19 hiếm gặp

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, huyết áp thấp, các chỉ số viêm tăng rất cao. Sau khi xét nghiệm, các bác sĩ xác định bệnh nhi mắc Hội chứng hậu Covid-19.