Huyện Yên Phong (Bắc Ninh): Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ thu hút hội viên đạt trên 90%

Kim Quý (Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh)
14/07/2021 - 18:11
Huyện Yên Phong (Bắc Ninh): Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ thu hút hội viên đạt trên 90%

Bà Trần Thị Vân (giữa), Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và Phong trào thi đua nhiệm kỳ 2016-2021

Trong 2 ngày 13 & 14/7, Hội LHPN huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh chọn làm đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm kỳ 2016-2021, cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Yên Phong đã ra sức thi đua, đoàn kết, tích cực học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, chăm lo xây dựng gia đình, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của mình trong mọi lĩnh vực hoạt động, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra.

Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, HĐND, lãnh đạo quản lý các cấp ngày càng tăng. Phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội trong huyện ngày càng có chiều sâu. Phương thức hoạt động Hội đã được đổi mới, tỷ lệ phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội ngày một tăng, chất lượng hoạt động được nâng cao, tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn và có những bước phát triển.

Trong nhiệm kỳ, Hội LHPN huyện Yên Phong đã giúp 91 hộ thoát nghèo, gần 82% hộ gia đình đạt 8 tiêu chí cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. 

Hội đã tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và phong trào “đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với tổng số tiền gần 3,4 tỷ đồng; Tín chấp với các ngân hàng và tổ chức tài chính giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền gần 380 tỷ đồng (cao nhất tỉnh).

Huyện Yên Phong (Bắc Ninh): Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ thu hút hội viên đạt trên 90% - Ảnh 1.

Các lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Yên Phong khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN huyện Yên Phong phấn đấu hàng năm, mỗi cơ sở Hội có ít nhất 1 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng. Giúp được ít nhất 14 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, 14 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ thoát cận nghèo; Quan tâm hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, dạy nghề, giới thiệu việc làm. 

Đến cuối nhiệm kỳ, 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia định được phát hiện, 100% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân mua bán người trở về được Hội giúp đỡ kịp thời. Mỗi năm kết nạp 200 hội viên, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ thu hút hội viên đạt trên 90%...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 25 đồng chí. Đồng thời, bầu 21 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết vào đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và Phong trào thi đua nhiệm kỳ 2016-2021 được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Yên Phong.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm