Kẻ dâm ô hàng loạt học sinh cấp 2 ở Mỹ Đức (Hà Nội) đã bị khởi tố, tạm giam

Nguyễn Long
11/05/2021 - 21:22
Kẻ dâm ô hàng loạt học sinh cấp 2 ở Mỹ Đức (Hà Nội) đã bị khởi tố, tạm giam

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng.

Công an huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hùng để làm rõ tội "dâm ô người dưới 16 tuổi".

Ngày 11/5, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng (33 tuổi, trú xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức) để làm rõ tội "dâm ô người dưới 16 tuổi", quy định tại điều 146 bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 27/4, Hùng điều khiển xe máy theo hướng từ thôn Đình Lê đến thôn Trù (xã Tuy Lai). Khi đi qua khu vực trường cấp 2 xã Tuy Lai, Hùng thấy 3 học sinh nữ đang đi học liền áp sát rồi sàm sỡ cháu H. (13 tuổi). Thực hiện hành vi xong, Hùng phóng xe đi tiếp.

Trên đường đi đến thôn Trù, Hùng thấy cháu N. (14 tuổi) đang điều khiển xe đạp tới trường liền chặn lại và có hành vi sàm sỡ cháu. Thực hiện hành vi xong, Hùng lên xe bỏ đi.

Tiếp nhận đơn tố giác, Công an huyện Mỹ Đức đã vào cuộc xác minh, bắt giữ Hùng vào ngày 29/4. Tại cơ quan điều tra, Hùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an huyện Mỹ Đức đang củng cố hồ sơ để đề nghị truy tố, xử lý theo quy định pháp luật.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Hội LHPN huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin Hội LHPN huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo Hội LHPN xã Tuy Lai đến thăm hỏi, động viên, chấn an tinh thần 2 nạn nhân. Đồng thời cũng báo cáo sự việc lên Hội LHPN Hà Nội.

Hành vi dâm ô sẽ bị xử lý theo điều 146, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 như sau:

Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp khác như: Có tổ chức; Phạm tội 2 lần trở lên; Đối với 2 người trở lên; Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh… thì bị phạt tù từ 3 -7 năm.

Phạm tội trong trường hợp gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên, làm nạn nhân tự sát thì có thể bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm