Tags:

kê khai tài sản

Toàn văn thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Toàn văn thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú.

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Khi ý Đảng hợp lòng dân

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Khi ý Đảng hợp lòng dân

Với cách làm kiên quyết, kiên trì, bài bản, cuộc phẫu thuật để loại bỏ “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực đã tạo được những bước đột phá trong công tác phòng, chống tham. Dấu ấn tốt của cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực đang lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân.

Dù không giữ chức vụ nhưng 13 ngạch công chức, chức danh sau phải kê khai tài sản

Dù không giữ chức vụ nhưng 13 ngạch công chức, chức danh sau phải kê khai tài sản

Trong số 13 ngạch công chức và chức danh thuộc diện phải kê khai tài sản có kế toán, kiểm toán, kiểm tra viên của Đảng cùng nhiều vị trí công tác khác.

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Hiệp định EVFTA: Loại bỏ suy nghĩ nam giới nắm vị trí lãnh đạo

Hiệp định EVFTA: Loại bỏ suy nghĩ nam giới nắm vị trí lãnh đạo

Chuyên gia kinh tế Lê Bá Chí Nhân phân tích, theo thỏa thuận của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Việt Nam phải rút ngắn khoảng cách lương giữa nam giới và nữ giới, tăng số lượng nữ giới trong điều hành hoạt động của các tổ chức.

Chú ý tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS trong Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Chú ý tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS trong Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Một trong những nội dung trọng tâm được bàn thảo tại Hội nghị Trung ương 12 là phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Bế mạc Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Hướng tới toàn bộ cán bộ, công chức phải kê khai tài sản

Hướng tới toàn bộ cán bộ, công chức phải kê khai tài sản

Thảo luận tại hội trường ngày 13/6 về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội tán đồng với việc mở rộng đối tượng kê khai tài sản qua đó hướng tới mọi cán bộ, công chức đều phải có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập lần đầu nhằm tạo cơ sở dữ liệu để so sánh, đối chiếu với tài sản thu nhập tăng thêm khi được đề bạt, bổ nhiệm.

Sai phạm của giám đốc trung tâm chống ngập không dính đến tham nhũng

Sai phạm của giám đốc trung tâm chống ngập không dính đến tham nhũng

Sai phạm trong việc kê khai tài sản của ông Nguyễn Ngọc Công - Giám đốc Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM không liên quan đến tham nhũng.