Kết nối tiêu thụ nông sản an toàn cho phụ nữ, nữ thanh niên vùng dân tộc thiểu số

An Khê
25/03/2023 - 19:45
Kết nối tiêu thụ nông sản an toàn cho phụ nữ, nữ thanh niên vùng dân tộc thiểu số

Bà Tôn Ngọc Hạnh (áo vàng) - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - thăm gian hàng tại ngày hội

Ngày 25 và 26/3, Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Ngày hội “Giới thiệu kết nối tiêu thụ nông sản an toàn cho phụ nữ, nữ thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi” năm 2023.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thực hiện Dự án 8 giai đoạn 2021-2025 về "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Kết nối tiêu thụ nông sản an toàn cho phụ nữ, nữ thanh niên vùng dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên tham quan gian hàng tại Ngày hội

Ngày hội có sự tham gia của 56 gian hàng đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, mô hình khởi nghiệp do phụ nữ và thanh niên làm chủ đến từ 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như: Tuyên dương nữ thanh niên tiêu biểu và sinh viên 5 tốt; ra quân hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa; tổ chức giải đi bộ những bước chân vì cộng đồng; tuyên truyền về chuyển đổi số, ngày hội sáng tạo sinh viên và thanh niên; tổ chức chơi các trò chơi dân gian…

Kết nối tiêu thụ nông sản an toàn cho phụ nữ, nữ thanh niên vùng dân tộc thiểu số - Ảnh 2.

Trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như: Tuyên dương nữ thanh niên tiêu biểu và sinh viên 5 tốt; ra quân hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa...

Ngày hội được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá và tăng cường kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông sản của phụ nữ, thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi; góp phần đẩy mạnh kết nối, xây dựng mạng lưới, huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ, thanh niên mới khởi nghiệp, đặc biệt là nhóm phụ nữ, thanh niên yếu thế.

Kết nối tiêu thụ nông sản an toàn cho phụ nữ, nữ thanh niên vùng dân tộc thiểu số - Ảnh 3.

Các sản phẩm tham gia Ngày hội rất đa dạng

Cùng với đó, Ngày hội cũng góp phần tăng cường hoạt động phối hợp giữa tổ chức Hội LHPN và Đoàn Thanh niên trong việc vận động đoàn viên, hội viên tham gia tích cực vào công cuộc chuyển đổi số; phát triển kinh tế theo hướng an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Kết nối tiêu thụ nông sản an toàn cho phụ nữ, nữ thanh niên vùng dân tộc thiểu số - Ảnh 3.

Bà Tôn Ngọc Hạnh (áo vàng) - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên (bìa phải) tại Ngày hội

Bà Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: "Ngày Hội góp phần thực hiện có hiệu quả hoạt động của dự án 8 và đề án 939/CP, là điều kiện quan trọng để Hội LHPN thực hiện tốt nhất chức năng "Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ", góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030. Đồng thời, sự kiện cũng tạo động lực cho các cấp Hội LHPN và các cấp bộ Đoàn tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện thành công chương trình phối hợp giữa 2 Ngành giai đoạn 2022-2027, nhằm tiếp tục tuyên truyền, vận động tập hợp thu hút hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động của đoàn thể và phát triển kinh tế theo hướng an toàn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng tỉnh Thái Nguyên phồn vinh, hạnh phúc.

Kết nối tiêu thụ nông sản an toàn cho phụ nữ, nữ thanh niên vùng dân tộc thiểu số - Ảnh 4.

Ngày hội có sự tham gia của 56 gian hàng đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, mô hình khởi nghiệp do phụ nữ và thanh niên làm chủ đến từ 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh



Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm