Kết quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ Hải Dương có những việc hơn cả mong đợi

HD
21/03/2023 - 23:31
Kết quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ Hải Dương có những việc hơn cả mong đợi

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (bên trái) và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Ngọc Bích chủ trì cuộc làm việc.

Phong trào phụ nữ trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có những việc hơn cả mong đợi. Đây là phát biểu của lãnh đạo tỉnh Hải Dương tại cuộc làm việc của Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga với Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Hải Dương.

Ngày 21/3/2023, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương Hội đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hải Dương. 

Báo cáo với Đoàn công tác, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hải Dương Trần Thị Thanh Thảo nêu tình hình bộ máy tổ chức, cán bộ Hội LHPN tỉnh Hải Dương; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát huy vai trò của phụ nữ Hải Dương trong thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia - Ảnh 1.

Toàn cảnh chương trình làm việc

Trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của TƯ Hội LHPN Việt Nam, của cấp uỷ, chính quyền địa phương, cụ thể hoá các nội dung Nghị quyết, triển khai thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm; không ngừng đổi mới, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác Hội trong tình hình mới. Nhiều chương trình, hoạt động Hội đã được cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng, lan tỏa trong cộng đồng, được cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp đánh giá cao như: phong trào tập luyện dân vũ đã trở thành nếp sinh hoạt đẹp trong cán bộ, hội viên; các chương trình, hoạt động tôn vinh Áo dài tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng; Chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được triển khai từ tháng 4 năm 2022 đến nay đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu được 1.048 cháu với tổng số tiền cam kết hỗ trợ là trên 23 tỷ đồng, trong thời gian từ 3 - 5 năm. 

Các cấp Hội đều đăng ký với cấp ủy chính quyền ít nhất 1 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong đó 2 nhiệm vụ trọng tâm là Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, sáng tạo khởi nghiệp và Phụ nữ tham gia thực hiện công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh…

Phát huy vai trò của phụ nữ Hải Dương trong thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia - Ảnh 2.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh Hải Dương Nguyễn Văn Phú đánh giá cao những nỗ lực của các cấp Hội phụ nữ trong thời gian qua

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Ngọc Bích và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phú phát biểu ghi nhận những kết quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ đã nỗ lực đạt được, trong đó có những việc hơn cả mong đợi. Các cấp Hội ngày càng chủ động, tích cực, trách nhiệm trong triển khai hoạt động, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là vai trò của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong việc cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, đưa tỉnh Hải Dương là địa phương thứ 5 trong cả nước hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Phát huy vai trò của phụ nữ Hải Dương trong thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đề nghị Hội LHPN tỉnh Hải Dương tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất thông qua việc xây dựng các đề án của Hội góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá cao tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo của các cấp Hội LHPN tỉnh Hải Dương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ, đặc biệt là trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 – 2026, qua đó ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội, của cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị các cấp Hội tiếp tục phát huy thế mạnh, bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo, định hướng của TƯ Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức, triển khai thực hiện theo hướng "Trung ương định hướng chiến lược, Tỉnh vận dụng sáng tạo, Huyện đồng hành cơ sở, Xã nắm chắc hội viên, Chi thấu hiểu phụ nữ"; Nghiên cứu, sơ kết đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư về Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Trong hoạt động Hội, cần quan tâm các chỉ tiêu trong chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới từ đó đẩy mạnh, chú trọng các hoạt động nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và thúc đẩy phụ nữ tham chính.

Phát huy vai trò của phụ nữ Hải Dương trong thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia - Ảnh 4.

Những nỗ lực của các cấp Hội phụ nữ tỉnh Hải Dương được ghi nhận

Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xác định rõ nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ mũi nhọn để đồng hành cùng sự phát triển của phụ nữ, tiên phong dẫn dắt phong trào phụ nữ; Quan tâm nâng cao năng lực cán bộ Hội, xây dựng chương trình làm việc khoa học; Tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành; Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; cần lên tiếng kịp thời, đanh thép ngay khi xảy ra các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em… Đồng thời các cấp Hội chủ động tham mưu, đề xuất thông qua việc xây dựng các đề án của Hội góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia...


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm