Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/05/2026 - 14:00 (GMT+7)

Khách du lịch đến Quảng Ninh đạt gần 8,2 triệu lượt, doanh thu tăng đáng kể

Vĩnh Quân
Khách du lịch đến Quảng Ninh đạt gần 8,2 triệu lượt, doanh thu tăng đáng kể

Ngành du lịch đang mang lại doanh thu lớn cho tỉnh Quảng Ninh

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 4 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh đón gần 8,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng doanh thu từ dịch vụ này trên 21.600 tỷ đồng.

Trong đó, khách du lịch nội địa ước đạt gần 6,4 triệu lượt; khách quốc tế ước đạt trên 1,8 triệu lượt. Khách lưu trú ước đạt khoảng 2,1 triệu lượt. Tổng thu du lịch đạt trên 21.600 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025). Riêng trong tháng 4, lượng khách du lịch đã đạt trên 1,9 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt gần 6.000 tỷ đồng.

Những năm qua, với sức hấp dẫn của du lịch Quảng Ninh đã thu hút nhiều thương hiệu lưu trú quốc tế nổi tiếng, như: Accor, InterContinental, Wyndham, Hyatt, Radisson tạo thành chuỗi các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp như Intercontinental Hạ Long Bay, Vinpearl Hạ Long Bay Resort, Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu, Quần thể khu du lịch sinh thái FLC Hạ Long, Legacy Yên Tử… 

Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng sở hữu nhiều lợi thế để phát triển phân khúc du lịch cao cấp. Không chỉ có Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, địa phương còn sở hữu hệ thống hạ tầng đồng bộ với cao tốc liên vùng, cảng tàu khách quốc tế, sân bay quốc tế và chuỗi cơ sở lưu trú cao cấp trải dài từ Hạ Long, Cẩm Phả đến Vân Đồn, Móng Cái. 

Địa phương cũng đang mở rộng mạnh các dòng sản phẩm hướng đến khách chi tiêu cao như: Nghỉ dưỡng biển đảo cao cấp, du lịch du thuyền, golf, nghỉ dưỡng chữa lành, du lịch nghệ thuật và MICE…

Khách du lịch đến Quảng Ninh đạt gần 8,2 triệu lượt, doanh thu tăng đáng kể- Ảnh 1.

Ngành du lịch đang mang lại doanh thu lớn cho tỉnh Quảng Ninh

Ngoài ra, du lịch tàu biển quốc tế cũng mở ra dư địa lớn cho Quảng Ninh trong việc tiếp cận nhóm khách có khả năng chi tiêu cao từ châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Bắc Á. Những tháng đầu năm 2026, liên tiếp các siêu du thuyền quốc tế cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long với hàng nghìn du khách nước ngoài. Đây là tín hiệu phục hồi tích cực và cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của Quảng Ninh trong bản đồ hải trình cao cấp khu vực Đông Nam Á.

Thực tế, Quảng Ninh đang dần chuyển từ khai thác tài nguyên thiên nhiên sang khai thác giá trị văn hóa và trải nghiệm. Nhiều sản phẩm mới được đầu tư theo hướng nâng cao chiều sâu cảm xúc cho du khách, như: Hành trình văn hóa tâm linh tại Yên Tử, nghỉ dưỡng sinh thái biển đảo tại Vân Đồn, trải nghiệm biên giới tại Móng Cái hay du lịch cộng đồng tại các vùng đồng bào dân tộc miền núi.

Ngoài ra, xu hướng du lịch xanh và phát triển bền vững cũng đang đặt ra yêu cầu mới. Khách cao cấp hiện nay đặc biệt quan tâm đến yếu tố môi trường, tính bản địa và trách nhiệm xã hội của điểm đến. Điều này buộc Quảng Ninh phải cân bằng giữa khai thác du lịch và bảo tồn tài nguyên, đồng thời "dịch chuyển" từ phục vụ đại trà sang cá nhân hóa, từ tăng trưởng nhanh sang tăng trưởng chất lượng. Từ đó, từng bước tạo dựng diện mạo mới cho ngành du lịch, tăng sức hấp dẫn với những dòng khách có mức chi tiêu cao, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành một trung tâm du lịch quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia.

Năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách du lịch, bao gồm 5,2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch dự kiến đạt 65.000 tỷ đồng, khẳng định vị thế trung tâm du lịch kết nối khu vực và quốc tế.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận