Quảng Ninh đón 319.000 lượt du khách trong 2 ngày nghỉ lễ
Bãi biển Cô Tô. Ảnh: TT
Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 2 ngày nghỉ lễ (25 & 26/4), Quảng Ninh đón khoảng 319.000 lượt du khách, trong đó khách nội địa đạt trên 294.100 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 24.800 lượt, khách lưu trú ước đạt 129.000 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 989 tỷ đồng.
Riêng ngày 26/4, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 159.000 lượt, trong đó khách nội địa đạt khoảng 147.500 lượt; khách quốc tế ước đạt gần 11.500 lượt; khách lưu trú ước đạt 64.000 lượt. Doanh thu du lịch đạt gần 500 tỷ đồng.
Cụ thể, Vịnh Hạ Long đón khoảng 31.700 lượt; Công viên Sun World Hạ Long đón 23.000 lượt; Bảo tàng Quảng Ninh đón trên 10.200 lượt; Khu di tích và danh thắng Yên Tử (nằm trong Quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc) đón khoảng 12.500 lượt; Khu di tích Nhà Trần đón trên 4.100 lượt, khu di tích Bạch Đằng đón gần 4.400 lượt; xã Cái Chiên đón gần 2.000 lượt; đặc khu Cô Tô đón khoảng 29.200 lượt, đặc khu Vân Đồn đón 53.000 lượt; phường Móng Cái 1 đón 22.300 lượt, phường Uông Bí đón khoảng 37.400 lượt du khách.

Quảng Ninh tổ chức nhiều sự kiện hút khách du lịch. Ảnh: TT
Trước đó, ngày (25/4) tại Trung tâm thương mại Halong Marine Plaza (Khu đô thị Halong Marina, phường Bãi Cháy) đã khai mạc Phố ẩm thực quốc tế - Hạ Long 2026.
Tại đây, du khách có cơ hội thưởng thức tinh hoa ẩm thực và khám phá các sản phẩm OCOP đặc trưng của Quảng Ninh, đặc biệt là những món ăn gắn với văn hóa biển đảo như: Chả mực Hạ Long, sá sùng Vân Đồn… Sự kiện còn là dịp giao lưu, quảng bá văn hóa ẩm thực các vùng miền trong nước và một số quốc gia trên thế giới như: Lào, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc…
Đến với Phố ẩm thực quốc tế - Hạ Long, người dân, du khách được tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn như: Trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR 360 khám phá các điểm đến nổi bật của Quảng Ninh như Cô Tô, Yên Tử, Vịnh Hạ Long, Đền Trần Quốc Nghiễn; hòa mình vào các trò chơi dân gian và nặn tò he; tham gia mini game, vòng quay may mắn, quét mã QR nhận voucher thưởng thức ẩm thực... Bên cạnh đó, các workshop miễn phí với chủ đề "Khám phá ẩm thực Quảng Ninh" giúp du khách trực tiếp học cách chế biến các món ăn truyền thống như chả mực, nem chua, chả nem…
Tâm điểm tại lễ khai mạc Phố ẩm thực quốc tế - Hạ Long 2026 là màn xẻ thịt cá ngừ vây xanh đại dương Nhật Bản nặng 218kg. Màn trình diễn sử dụng thanh kiếm Nhật trị giá 300 triệu đồng để mang trọn tinh hoa đại dương thết đãi thực khách tại Hạ Long.
Tâm điểm của đêm khai trương (25/4) là màn thủy diễn thuyền buồm - hình tượng biểu trưng của du lịch miền di sản với đội hình 6 chiếc thuyền buồm đỏ thắm chuyển động đồng bộ cùng âm nhạc và hiệu ứng ánh sáng, tạo thành hình tượng "con rồng ánh sáng" vươn mình trên mặt vịnh Hạ Long biểu trưng cho huyền thoại kiến tạo kỳ quan Hạ Long.
Hình ảnh thuyền buồm cũng gợi nhắc biểu tượng du lịch của vùng di sản một thời. Trước khi tàu máy và động cơ "chân vịt" thay thế sức gió từ thập niên 1990, những con thuyền mộc với cánh buồm no gió từng là phương tiện giao thông chủ đạo của cư dân vùng duyên hải Đông Bắc Bộ. Việc tái hiện hình ảnh ấy trong một sản phẩm giải trí hiện đại không chỉ khơi dậy ký ức văn hóa biển, mà còn chuyển hóa biểu tượng truyền thống thành ngôn ngữ trình diễn đương đại.
Sau màn thủy diễn thuyền buồm, hàng nghìn du khách và Nhân dân được thưởng thức màn pháo hoa tầm cao với hơn 50 hiệu ứng đa tầng được trình diễn trên nền trời Vịnh di sản, kết hợp âm nhạc và hệ thống ánh sáng hiện đại, tạo nên sự bùng nổ cảm xúc tại VUI-Fest Ha Long.
Du khách cũng được khám phá sản phẩm thủ công, quà tặng thiết kế và tham gia tương tác thông qua các hoạt động trình diễn tái hiện tinh thần giao thương qua các trạm trải nghiệm sáng tạo và khu đấu giá. Đặc biệt, hệ thống kiosk ẩm thực đa dạng, kết hợp đặc sản địa phương với phong vị quốc tế, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giải trí - ẩm thực về đêm.