Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/03/2026 - 17:53 (GMT+7)

Khai thác di sản gắn với phát triển du lịch và giáo dục

An Khê - Ảnh: BTC
Khai thác di sản gắn với phát triển du lịch và giáo dục

Học sinh thích thú khi xem múa rối - Ảnh minh họa

Ngày 27/3, tại làng rối nước Đào Thục (xã Thư Lâm, Hà Nội), Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chương trình trải nghiệm kết hợp biểu diễn, du lịch văn hóa và giáo dục di sản cho học sinh.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp thành phố về phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nhằm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại Thủ đô.

Đề tài "Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nhằm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở thủ đô Hà Nội" do nhà trường chủ trì, TS. Mai Thị Hạnh – Phó Trưởng khoa Công nghiệp văn hóa và Di sản làm chủ nhiệm.

Khai thác di sản gắn với phát triển du lịch và giáo dục- Ảnh 1.

Chương trình thực hiện mô hình công nghiệp văn hóa phức hợp gồm nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa kết hợp giáo dục di sản cho học sinh

Chương trình thí điểm tại Đào Thục có sự phối hợp của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND xã Thư Lâm, phường múa rối dân gian Đào Thục... Theo Ban Tổ chức, mô hình hướng tới việc đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với học sinh thông qua các hình thức trải nghiệm sinh động, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa tại địa phương.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp liên ngành giữa nghệ thuật biểu diễn, trải nghiệm thủ công, trò chơi dân gian và ẩm thực, tạo thành một tour du lịch văn hóa mang tính tương tác cao.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và học sinh được thưởng thức nghệ thuật múa rối nước truyền thống, một loại hình di sản đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời giao lưu với các nghệ nhân làng Đào Thục và trực tiếp trải nghiệm điều khiển con rối.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa phong phú cũng được tổ chức, giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật và tập quán đặc sắc của địa phương như nghệ thuật hát ca trù, tuồng, thưởng thức ẩm thực địa phương...

Ngoài ra, người tham gia còn có cơ hội tìm hiểu các nghề thủ công truyền thống như đục đẽo gỗ Thiết Úng, vẽ con rối Đào Thục, trải nghiệm in thủ công... Những hoạt động này không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong giáo dục di sản cho thế hệ trẻ thông qua thực hành và tương tác trực tiếp.

Việc triển khai mô hình công nghiệp văn hóa phức hợp tại làng rối nước Đào Thục được kỳ vọng sẽ góp phần tạo dựng mô hình mẫu trong khai thác di sản gắn với phát triển du lịch và giáo dục. Qua đó thúc đẩy kinh tế sáng tạo tại địa phương, đồng thời nâng cao nhận thức, tình yêu văn hóa truyền thống cho học sinh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận