Khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng bạo hành vợ tại Tây Ninh

PV
10/02/2020 - 17:15
Khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng bạo hành vợ tại Tây Ninh

Ảnh minh họa

Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh xác minh trường hợp một phụ nữ trú tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), nghi bị chồng bạo hành với nhiều thương tích trên người, vừa được phản ánh sáng nay (10/2).

Chiều nay (10/2), Bộ LĐ-TB&XH có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tình Tây Ninh xác minh thông tin về một phụ nữ trú tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh nghi bị chồng bạo hành với nhiều thương tích trên người.

Theo đó, yêu cầu Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, xác minh thông tin. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành điều tra, xử lý nghiêm, và thực hiện đồng bộ các giải pháp đối với đối tượng gây bạo lực với phụ nữ theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, thông tin công khai trước dư luận để cùng vào cuộc đấu tranh phòng chống bạo lực đối với phụ nữ.

Bộ LĐ-TB&XH cũng đề nghị Sở phối hợp với các đơn vị có liên quan thăm hỏi, giúp đỡ; cung cấp dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân như dịch vụ tư vấn tâm lý, pháp lý, y tế… Hoặc đề nghị chuyển tuyến theo quy định.

Đồng thời cần đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng bạo hành vợ tại Tây Ninh - Ảnh 1.

Hình ảnh những viết bầm tím từ phần lưng xuống hông của chị L.T.S (tại Tây Ninh). Ảnh nạn nhân cung cấp

Vào sáng nay (10/2), Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tiến hành xác minh làm rõ nghi án chồng bạo hành vợ dã man tại khu vực xã An Tịnh. Nạn nhân là chị L.T.S. (27 tuổi, trú xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng).

Chị L.T.S. cho biết, chị bị chồng bạo hành vào tối ngày 5/2. Người chồng dùng dây thắt lưng đánh vào lưng, đùi, chân chị từ tối ngày 5/2 đến 4 giờ sáng ngày 6/2. Tới hôm sau, người chồng tiếp tục đánh vào đầu và ép buộc chị phải quan hệ tình dục.

Đến tối ngày 8/2, chị S. đã gọi cầu cứu tới đường dây nóng cứu hộ giao thông Tây Ninh và được giải cứu. Chị đã gửi kèm hình ảnh nhiều vết thương bầm tím từ lưng xuống mông.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm