pnvnonline@phunuvietnam.vn
Khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ, đảm bảo học sinh đến trường đúng dịp khai giảng

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ, đảm bảo học sinh đến trường đúng dịp khai giảng. Ảnh: CTT
Ngày 7/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2025. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ tại các xã vùng cao, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.
Tính đến ngày 31/7, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân hơn 4.111 tỷ đồng, đạt 40,65% kế hoạch năm và 45,34% kế hoạch đầu năm. Một số nguồn vốn đạt tỷ lệ giải ngân cao như: Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (76%), phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (46,35%), nguồn thu sử dụng đất (55,61%).
Trong tháng 7, toàn tỉnh cấp mới cho 12 dự án, điều chỉnh 14 lượt dự án. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trong 7 tháng đạt 18.376 tỷ đồng. Tuy vậy, thu hút đầu tư vẫn chưa đạt như kỳ vọng, bằng 75,5% so với cùng kỳ năm 2024. Về đầu tư FDI, có 9 dự án được cấp mới, 9 dự án điều chỉnh vốn, với tổng vốn đạt gần 320 triệu USD.
Lĩnh vực sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng ổn định, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 20,64%; 7 tháng tăng 15,77% so với cùng kỳ. Dịch vụ, thương mại cũng phục hồi tích cực: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 7 tháng tăng 14,8%; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,3 tỷ USD, tăng 32,69%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 15.553 tỷ đồng, đạt 87,7% dự toán năm, tăng 12,8% so với cùng kỳ.
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính… được đẩy mạnh và có chuyển biến rõ rệt.
Đáng chú ý, ngày 5/8, Chính phủ ban hành Nghị quyết 226/NQ-CP, trong đó điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 của tỉnh Nghệ An từ 10,5% xuống còn 9%. Tuy nhiên, UBND tỉnh vẫn quyết tâm phấn đấu đạt mức tăng trưởng 9,5-10,5% theo kịch bản đã đề ra. Để làm được điều đó, việc vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đóng vai trò then chốt, nhất là trong bối cảnh Nghệ An mới thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.
Ưu tiên cao nhất: Ổn định đời sống, đảm bảo học sinh đến trường
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung ghi nhận những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị. Đồng thời nhấn mạnh: tình hình mưa lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho các huyện miền núi, làm nhiều gia đình mất nhà cửa, học sinh đứng trước nguy cơ không thể đến trường đúng hạn.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung chỉ đạo xã Chiêu Lưu chủ động triển khai các phương án cứu trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt. Ảnh: Phạm Bằng
Do đó, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó ưu tiên cao nhất là nhanh chóng ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng, nhất là những hộ mất nhà. Đồng thời, phải bảo đảm tất cả học sinh, nhất là ở khu vực miền Tây, được đến trường đúng dịp khai giảng và có đủ điều kiện học tập bình thường trong năm học mới.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 trong cơn lũ. Ảnh NTCC.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành giáo dục phối hợp với các địa phương rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, sách vở, trang thiết bị để hỗ trợ học sinh vùng lũ quay trở lại lớp. Song song đó, các ngành, các cấp phải đẩy nhanh tiến độ khôi phục hạ tầng thiết yếu, sản xuất nông nghiệp, giao thông, y tế, trường học… để người dân sớm ổn định cuộc sống.