Khánh Hòa: Hội LHPN phường "kêu khó" hoạt động vì chưa được cấp kinh phí
Sở Tài chính sẽ làm việc với UBND phường Ninh Chử về các nguồn kinh phí, chế độ của Hội LHPN phường
Sau sáp nhập, nhiều Hội LHPN cơ sở ở khu vực Bắc Khánh Hòa được cấp kinh phí hoạt động, thế nhưng Hội LHPN phường Ninh Chử vẫn đang chờ nguồn từ... UBND phường. Kinh phí chưa có, các chi hội trưởng chưa được tiếp cận chế độ, hoạt động Hội gặp khó.
Ngày 10/9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, cho biết đã nắm thông tin phản ánh và trực tiếp liên hệ với ông Đặng Quốc Thịnh, Chủ tịch UBND phường Ninh Chử, để làm rõ vấn đề.
Theo báo cáo nhanh của Chủ tịch UBND phường Ninh Chử với lãnh đạo UBND tỉnh, kinh phí hoạt động của Hội LHPN phường đã được cấp từ đầu năm, nằm trong gói kinh phí chung của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Đối với những hoạt động phát sinh, cần bổ sung kinh phí, UBND phường đang xem xét, cân đối các nguồn để hỗ trợ.
Tuy nhiên, để làm rõ việc nguồn kinh phí được bố trí, phân bổ và sử dụng như thế nào, ông Nguyễn Thanh Hà đã chỉ đạo Sở Tài chính khẩn trương làm việc trực tiếp với UBND phường Ninh Chử.
"Tôi đã chỉ đạo Sở Tài chính khẩn trương làm việc để xem còn vướng mắc ở đâu, ra sao, như thế nào và nội dung Chủ tịch UBND phường trả lời có đúng hay không. Sau khi có thông tin chính thức, sẽ thông tin lại với Báo Phụ nữ Việt Nam", ông Nguyễn Thanh Hà cho hay.
Trước đó, Hội LHPN phường Ninh Chử cho biết, Hội chưa được bố trí nguồn kinh phí hoạt động riêng. Theo phản ánh, nguồn kinh phí hiện được tính trong phần kinh phí khoán theo biên chế của khối Mặt trận và các đoàn thể, khiến Hội phải chủ động vận dụng các mối quan hệ, huy động nguồn lực xã hội để triển khai công tác Hội.
Hội LHPN phường Ninh Chử mong tỉnh có hướng dẫn rõ ràng để địa phương có căn cứ thực hiện. Việc chưa có cơ chế, hướng dẫn cụ thể có thể khiến cơ sở e ngại, lo cấp kinh phí không đúng quy định và phát sinh trách nhiệm, từ đó càng khó chủ động tổ chức các hoạt động.
Các chi hội trưởng phụ nữ cũng chưa được tiếp cận chế độ, trong khi đây là lực lượng trực tiếp triển khai công tác Hội tại cơ sở. Việc thiếu nguồn lực và hướng dẫn cụ thể đang đặt hoạt động Hội trước nhiều khó khăn, nhất là khi từ nay đến cuối năm vẫn còn nhiều nhiệm vụ cần triển khai.
Từ những vướng mắc trên, vấn đề đặt ra là cần có cơ chế rõ ràng để các cấp Hội chủ động thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Đây là lực lượng trực tiếp tham gia nhiều công việc, từ chăm lo phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ an sinh đến vận động xây dựng gia đình và cộng đồng. Những nhiệm vụ ấy cần được bảo đảm bằng nguồn lực phù hợp, để hoạt động Hội không phải phụ thuộc vào việc tự vận động, xoay xở từng khoản kinh phí.