Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Lắng nghe để sẻ chia, đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp

Phạm Thương
Lắng nghe để sẻ chia, đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp

Bà Nguyễn Thị Trang Phương chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp tại chương trình

Những khó khăn trong quá trình học nghề, khởi nghiệp; kiến nghị các giải pháp hỗ trợ về đào tạo nghề, thủ tục thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, kết nối nguồn vốn… - đó là những nội dung được trao đổi tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý và phụ nữ khởi nghiệp.

Ngày 8/9, tại phường Chánh Phú Hòa, Hội LHPN TPHCM phối hợp với Liên minh Hợp tác xã TPHCM, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Hải Hưng và BON Spa tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý và phụ nữ khởi nghiệp, với chủ đề "Lắng nghe để sẻ chia - Đồng hành cùng phụ nữ phát triển".

Hội nghị lắng nghe để sẻ chia, đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý và phụ nữ khởi nghiệp.

Chủ trì chương trình đối thoại gồm: Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; ông Dương Quốc Dân, Phó Phòng tuyên truyền Liên minh Hợp tác xã TPHCM; ông Phan Văn Nam, Trưởng Chi nhánh Hoà Phú, Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã TPHCM; bà Nguyễn Thị Trang Phương, Nhà sáng lập, điều hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Hải Hưng và BON Spa.

Hội nghị là dịp để cán bộ Hội cơ sở, hội viên phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ làm chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác trực tiếp chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, tâm tư, đề xuất ý kiến từ thực tiễn hoạt động. Qua đó, các đơn vị liên quan cùng trao đổi, tìm kiếm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tăng cường kết nối nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Hội nghị lắng nghe để sẻ chia, đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế - Ảnh 2.

Hội viên tham gia chia sẻ tại Hội nghị.

Cụ thể, nhiều cán bộ Hội và hội viên, phụ nữ đã trao đổi các nội dung như: Những khó khăn trong quá trình học nghề, khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh; đồng thời kiến nghị các giải pháp hỗ trợ về đào tạo nghề, thủ tục thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, kết nối nguồn vốn và mở rộng thị trường…

Chị Nguyễn Thị Bích Hiền, Chủ tịch Hội LHPN phường Lái Thiêu, TPHCM, kiến nghị Hội cấp trên quan tâm tổ chức thêm các lớp đào tạo nghề tại những địa bàn xa trung tâm, đưa lớp học đến gần hơn với hội viên có nhu cầu. Bên cạnh đó, chị đề xuất tổ chức các chương trình cho cán bộ Hội cơ sở tham quan, trải nghiệm thực tế tại các mô hình sản xuất, kinh doanh để có thêm kiến thức, kinh nghiệm về hướng dẫn, hỗ trợ lại hội viên tại địa phương.

Chị Vũ Thị Kiên, hội viên phụ nữ xã Phú Giáo, TPHCM, chủ hộ kinh doanh Bil - Far, cho biết chị khởi nghiệp với các sản phẩm tàu hũ tươi, sữa chua, bánh flan, hiện vừa bán lẻ vừa cung cấp sản phẩm cho một số nhà hàng.

"Sau 6 tháng khởi nghiệp, tôi nhận thấy sản phẩm của mình có chất lượng nhưng việc tự tìm kiếm, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, đối tác mất rất nhiều thời gian. Trong khi đó, nếu được tổ chức Hội giới thiệu thì các đối tác có sự tin tưởng và kết nối nhanh hơn rất nhiều", chị Kiên chia sẻ.

Từ thực tế này, chị mong muốn Hội LHPN các cấp có thêm hoạt động hỗ trợ giới thiệu sản phẩm của những phụ nữ mới khởi nghiệp; hỗ trợ xây dựng nhận diện thương hiệu tại địa phương, từng bước mở rộng thị trường ra ngoài địa bàn xã và các khu vực lân cận.

Hội nghị lắng nghe để sẻ chia, đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Phượng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Đồng Sến, xã Dầu Tiếng, TPHCM phát biểu ý kiến.

Chị Nguyễn Thị Phượng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Đồng Sến, xã Dầu Tiếng, TPHCM, kinh doanh hoa tươi. Từ kiến thức nghề được Hội LHPN hỗ trợ đào tạo, chị mạnh dạn khởi nghiệp và duy trì mô hình hộ kinh doanh trong nhiều năm qua. Chị kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm tối đa những thủ tục hành chính rườm rà, tạo điều kiện để phụ nữ dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn. Đồng thời, cần quan tâm hỗ trợ vốn, cây giống, vật tư và các điều kiện cần thiết khác để phụ nữ có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp.

"Các chị em tham gia đã tập trung trao đổi những vấn đề liên quan đến nguồn vốn, quản trị, khởi nghiệp, phát triển thị trường và những chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác và phụ nữ khởi nghiệp. Thông qua hoạt động đối thoại, Hội LHPN TPHCM còn mong muốn kết nối giữa cơ quan quản lý, tổ chức Hội, doanh nghiệp, các mô hình kinh tế và phụ nữ khởi nghiệp. Những ý kiến từ thực tiễn cũng là cơ sở để Hội tiếp tục nắm bắt nhu cầu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, giúp nhiều hội viên phụ nữ ngày càng phát triển tốt hơn", bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, cho biết.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức còn mời một nữ doanh nhân tiêu biểu của thành phố, người đã có kinh nghiệm khởi nghiệp và có nhiều hoạt động hỗ trợ, đào tạo nghề cho hội viên, phụ nữ để chia sẻ chuyên đề "Nâng cao sự tự tin và vai trò của phụ nữ trong kỷ nguyên mới", "Khởi nghiệp và quản lý tài chính cá nhân". Qua đó giúp chị em có thêm kiến thức về phát triển bản thân, nâng cao sự tự tin, chủ động trong quản lý tài chính, đồng thời hình thành tư duy và kỹ năng cần thiết trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Ý kiến của bạn
Bình luận