pnvnonline@phunuvietnam.vn
Khánh Hoà: Lan tỏa yêu thương nơi "đầu sóng ngọn gió"

Chương trình "Xuân biên cương sẻ chia cùng hậu phương Trường Sa" do Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa tổ chức
Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2021-2025 do Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa triển khai đã và đang tạo nên những dấu ấn tích cực, sâu sắc, mang lại những đổi thay đáng kể cho đời sống của hàng ngàn chị em nơi đầu sóng ngọn gió.
Một trong những tác động rõ nét nhất của chương trình là việc nâng cao nhận thức và vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia. Hàng loạt các buổi tập huấn, truyền thông, nói chuyện chuyên đề về vấn đề Biển Đông, chủ quyền biên giới biển đảo quốc gia, công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Việt Nam, cũng như Luật Biên phòng năm 2022 và Luật Biển Việt Nam đã được tổ chức. Với 705 buổi được thực hiện, thu hút 128.645 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia, chương trình không chỉ trang bị kiến thức pháp luật mà còn khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân trong mỗi người phụ nữ. Các hội viên, phụ nữ được vận động tham gia cùng Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, và đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, các loại tội phạm ở khu vực biên giới biển, đảo.
Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã dành sự quan tâm sâu sắc đến những hoàn cảnh đặc thù. Tại Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh, xã đảo Song Tử Tây, đảo Sinh Tồn và thị trấn Trường Sa, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em. Những chuyến thăm, tặng quà cho quân và dân trên đảo Trường Sa, với 37 bộ áo dài và 01 tủ cấp đông được trao tặng, không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp chị em vững tâm bám trụ nơi tiền tuyến.

Lễ phát động phong trào "Phụ nữ Ninh Hòa hướng về biển đảo quê hương"
Bên cạnh đó, chương trình còn vươn tới những người phụ nữ là hậu phương vững chắc cho các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biển đảo xa xôi. Tiêu biểu là chương trình khám sức khỏe "Giá trị kết nối - Yêu thương lan tỏa", đã mang đến dịch vụ khám thai sản, các bệnh lý phụ khoa, sàng lọc ung thư cổ tử cung, và tư vấn sức khỏe sinh sản miễn phí cho hơn 500 phụ nữ. Thư viện Trường Sa được trang bị 600 đầu sách, mở ra một không gian tri thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Tổng trị giá các hoạt động như tặng quà, khám sức khỏe, tặng sách, tivi cho thư viện đã lên đến gần 15,8 tỷ đồng.
Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa triển khai cũng đặc biệt chú trọng vào việc nâng cao sinh kế, giúp phụ nữ phát triển kinh tế bền vững. Hai mô hình sinh kế được thành lập từ Chương trình nhắn tin "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" (tin nhắn 1409) đã hỗ trợ 20 hội viên phụ nữ (là vợ/con của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa có hoàn cảnh khó khăn) vay vốn không lãi suất 10.000.000 đồng/chị để chăn nuôi, buôn bán nhỏ, hoặc mua nguyên vật liệu phát triển ngành nghề. Các chị em còn được tập huấn kỹ năng chăn nuôi, kỹ năng bán hàng online, giúp họ tự tin làm chủ kinh tế gia đình. Đến nay, các hộ vay đã phát huy hiệu quả nguồn vốn, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống rõ rệt.
Ngoài ra, tổng dư nợ nguồn vốn ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội tại huyện miền núi dân tộc thiểu số và vùng biển đạt 540.172.000.000 đồng cho 2.029 hộ vay, cho thấy sự nỗ lực không ngừng trong việc hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo bền vững. 128 tổ phụ nữ tiết kiệm xoay vòng với 1.156 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng biển đã tiết kiệm được 1,7 tỷ đồng, minh chứng cho ý chí vươn lên của chị em. Nhiều chị em cũng đã được giới thiệu việc làm tại các công ty du lịch, dịch vụ (20 chị), hay nhận làm sơ chế tổ yến tại nhà và kinh doanh yến sào (152 chị), cũng như được tư vấn nghề, dạy nghề may, nấu ăn, dịch vụ nhà hàng - khách sạn cho 1.293 chị và giới thiệu 1.720 chị vào làm việc trong các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch.
Những hoạt động ý nghĩa khác như "Tết Yêu thương - Mang tết đến từng nhà hội viên phụ nữ khó khăn khu vực biên giới biển", "Nghĩa tình biên giới hải đảo", "Xuân biên cương - Sẻ chia cùng hậu phương Trường Sa", "Tết yêu thương - Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" đã thực sự mang hơi ấm tình người đến với các địa phương vùng biển, đảo. 43 "Mái ấm tình thương" đã được trao tặng, cùng với 5.513 phương tiện sinh kế và 18.518 suất quà, học bổng, sổ tiết kiệm, thẻ Bảo hiểm y tế, thuyền thúng với tổng giá trị gần 4,3 tỷ đồng, đã làm ấm lòng biết bao phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Góp phần chia sẻ, động viên các chị em chăm sóc, nuôi dạy con tốt, trở thành hậu phương vững chắc, san sẻ nỗi lo với tiền tuyến , chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa triển khai đã khẳng định tinh thần "Hậu phương vững - Biển đảo an".