Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
14/07/2026 - 22:30 (GMT+7)

Khánh Hòa: Tạm dừng dịch vụ chèo SUP trên sông Cái sau phản ánh của Báo Phụ nữ Việt Nam

Hương Thảo
Khánh Hòa: Tạm dừng dịch vụ chèo SUP trên sông Cái sau phản ánh của Báo Phụ nữ Việt Nam

Dich vụ chèo SUP trên sông Cái thu hút đông du khách dù chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện như: vùng nước phải được cấp phép cắm mốc giới hạn vùng nước an toàn, phương án cứu hộ...tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia.

Sau khi Báo Phụ nữ Việt Nam đăng bài cảnh báo nguy cơ mất an toàn từ dịch vụ chèo SUP trên sông Cái, UBND phường Tây Nha Trang đã khẩn trương kiểm tra và phát hiện dịch vụ này chưa tuân thủ quy định về giao thông đường thủy nội địa.

Trao đổi với PV ngày 14/7, ông Nguyễn Đình Anh Minh - Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang - cho biết, UBND phường đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát toàn diện các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh dịch vụ chèo SUP trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông L.X.T đã tổ chức hoạt động chèo SUP trên sông Cái không có văn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa đối với vị trí, phạm vi tổ chức hoạt động theo quy định.

Trên cơ sở đó, UBND phường Tây Nha Trang đã lập biên bản, yêu cầu ông L.X.T tạm dừng ngay hoạt động cho đến khi hoàn thiện đầy đủ các thủ tục.

Địa phương đã hướng dẫn ông L.X.T liên hệ các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục thỏa thuận về vị trí, phạm vi tổ chức hoạt động và các điều kiện liên quan về giao thông đường thủy nội địa trước khi tiếp tục tổ chức hoạt động kinh doanh.

Khánh Hòa: Tạm dừng dịch vụ chèo SUP trên sông Cái sau phản ánh của Báo Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 1.

Chèo  SUP đang được nhiều hội, nhóm... ở Khánh Hòa sử dụng là sản phẩm khai thác du lịch.

Theo Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang, việc kiểm tra, chấn chỉnh nhằm siết chặt công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ chèo SUP trên địa bàn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể thao, vui chơi giải trí dưới nước, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.

Địa phương cũng sẽ phối hợp các cơ quan chuyên môn kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và theo hướng dẫn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý đối với các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí và du lịch mạo hiểm trên địa bàn tỉnh.

Báo Phụ nữ Việt Nam đăng tải loạt bài viết "Khánh Hòa: Du lịch chèo SUP nở rộ, an toàn vẫn bị bỏ ngỏ" ngày 2/6 và "Sau phản ánh của Báo Phụ nữ Việt Nam, Khánh Hòa siết chặt hoạt động thể thao, giải trí dưới nước" ngày 8/6, phản ánh về việc du khách, người dân chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đồng sử dụng dịch vụ chèo SUP để đổi lấy những bức ảnh lung linh giữa biển hay trên dòng sông thơ mộng mà không biết rằng mình đang ký vào một "bản khế ước" đầy may rủi.

Quy trình đảm bảo an toàn cho du khách vẫn còn sơ sài. Việc người chơi được tự do di chuyển, tự định vị lộ trình giữa dòng nước mà không hề có bất kỳ phương tiện hay lực lượng cứu hộ nào bám sát đang là một mối hiểm họa khôn lường.

Toàn bộ các giao dịch đều không có hóa đơn. Việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nguồn doanh thu như thế nào với cơ quan quản lý nhà nước là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Không riêng gì vùng biển, dịch vụ chèo SUP trên sông cũng đang ẩn chứa nhiều rủi ro. Lần theo lời quảng cáo có cánh về tour chèo SUP ngắm hoàng hôn thơ mộng trên dòng sông Cái (phường Tây Nha Trang), PV đã chủ động liên hệ với đơn vị tổ chức khai thác dịch vụ này.

Dù tổ chức đưa khách trải nghiệm và quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, nhưng đơn vị này chỉ cung cấp được lộ trình, thời gian, chưa thông tin được các phương tiện cứu hộ cũng như hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực nước sâu, dòng xiết trên sông...

Theo căn cứ Nghị định 48 của Chính phủ quy định về "Quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước", trước tiên, vùng nước phải được cấp phép. Kinh doanh các hoạt động thể thao dưới nước, nhân viên phục vụ phải có chứng chỉ cứu hộ, cứu nạn. Có cơ sở vật chất - trang thiết bị thể thao, xuồng máy cứu sinh. Có cắm mốc giới hạn vùng nước an toàn, có phương án cứu hộ và chính sách bảo trì thiết bị....

Bài báo cũng nêu rõ việc giữ lại sản phẩm này cho ngành du lịch không chỉ là giữ lại một dịch vụ giải trí, mà là giữ lại sinh kế cho nhiều hộ kinh doanh. Đã đến lúc cần đưa hoạt động này vào một bộ khung quản lý rõ ràng, chặt chẽ.

Đó mới là giải pháp lâu dài để bảo vệ người chơi, đồng thời tạo cơ hội cho chính người dân địa phương tham gia làm du lịch một cách bài bản, trở thành những đại sứ du lịch chuyên nghiệp.

Sau đó, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Khánh Hòa đã phản hồi thông tin đối với các hoạt động thể thao mạo hiểm, hoạt động thể thao dưới nước và du lịch trải nghiệm có yếu tố tiềm ẩn rủi ro, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan; chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn cho người tham gia, công tác cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường.

Liên quan đến nội dung Báo Phụ nữ Việt Nam phản ánh về hoạt động cho thuê SUP trên biển và tổ chức trải nghiệm SUP trên sông Cái, trước đó Sở VHTT&DL đã ban hành văn bản đề nghị UBND các xã, phường, các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, rà soát các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí và du lịch mạo hiểm trên địa bàn tỉnh.

Sở VHTT&DL sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí dưới nước; đồng thời nghiên cứu, tham mưu các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và góp phần phát triển các sản phẩm du lịch, thể thao theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với người tham gia các hoạt động chèo SUP, ngành chức năng khuyến cáo cần lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có phương án bảo đảm an toàn; tuân thủ hướng dẫn của người phụ trách; sử dụng đầy đủ áo phao và các trang thiết bị bảo hộ; không tham gia khi thời tiết diễn biến xấu hoặc điều kiện môi trường không bảo đảm an toàn.

Đối với các hoạt động cung cấp dịch vụ có sử dụng ván chèo SUP, tổ chức, cá nhân cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người tham gia; tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản lý vùng nước, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục phối hợp hướng dẫn, theo dõi và thực hiện công tác quản lý theo thẩm quyền nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và góp phần phát triển các sản phẩm du lịch, thể thao phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận