Khánh Hòa: Trạm y tế mới chưa xây, cơ sở cũ đã thành nơi hoang phế
Từng là địa chỉ khám chữa bệnh của người dân, song kể từ khi sáp nhập, cơ sở này bỗng chốc bị "bỏ rơi", không hoạt động trong một thời gian dài. Trong khi các dự án y tế mới vẫn còn đang trong lộ trình "chờ đợi" thì những mét vuông đất công quý giá đang bị cỏ dại mọc tràn, phủ lấp những lối đi
Giữa trung tâm phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nơi đất đai được xem "tấc đất tấc vàng", Phòng khám Đa khoa Khu vực số 5 sau sáp nhập rơi vào cảnh bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, nhếch nhác.

Ngay chốt bảo vệ, vẻ hoang tàn đã hiện rõ với những mảng tường bong tróc, gỉ sét.

Bên trong phòng, cuốn sổ giao ca cũ kỹ, chiếc bàn sờn màu nằm chỏng chơ giữa lớp bụi dày.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực, việc một cơ sở y tế cỏ dại bủa vây, rác thải ứ đọng không chỉ làm xấu mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn tác động trực tiếp đến chất lượng môi trường sống của cộng đồng cư dân.

Trao đổi với PV về hướng xử lý, ông Cao Đình Trung - Phó Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang - cho biết, từ khi sáp nhập, phòng khám không phải do phường Nam Nha Trang quản lý mà thuộc Trung tâm Y tế TP Nha Trang cũ. Đến ngày 1/4/2026, cơ sở mới được bàn giao về phường Nam Nha Trang.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, phường chưa thể triển khai sửa chữa hay xây dựng lại, dù kế hoạch đầu tư đã có, song nút thắt vẫn nằm ở khâu kinh phí: "Địa phương đã có chủ trương đầu tư, xây dựng lại phòng khám này. Vì mới tiếp nhận bàn giao nên chưa kịp bố trí kinh phí kịp thời. Hiện tại, đã có kế hoạch phân bổ nguồn vốn...", ông Trung nói.

Hiện nay, trên địa bàn phường Nam Nha Trang đã có 5 cơ sở y tế đi vào hoạt động, đảm bảo việc thăm khám và điều trị cho người dân. Còn riêng với Phòng khám Đa khoa Khu vực số 5 vẫn còn phải ...."chờ".
Trong bài viết "Chống lãng phí", đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ tác hại và các giải pháp chống lãng phí. Đây là vấn đề đã được quán triệt khi tinh gọn tổ chức bộ máy và sáp nhập đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Sau sáp nhập, Khánh Hòa đang đối mặt với bài toán lớn khi có 379 trụ sở công dư thừa. Dù đã có định hướng chuyển đổi thành các cơ sở giáo dục, y tế… phục vụ Nhân dân, song quá trình thực hiện vẫn diễn ra vẫn còn chậm.
Trước đó, tại họp báo tình hình kinh tế xã hội Quý I/2026, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND thường trực tỉnh Khánh Hòa - đã chỉ đạo Sở Tài chính phải triển khai báo cáo đánh giá kiểm tra, trụ sở nào giao rồi thì phải đánh giá có hiệu quả hay không, có khó khăn gì không. Với quan điểm mục tiêu không để thất thoát, không để lãng phí tài sản công.
"Tôi chưa thấy lấy cái trụ sở nào được báo cáo đưa vào hoạt động làm y tế, giáo dục, văn hoá… Đừng nói phân cấp về rồi là xong. Phân cấp về xã, xã chưa biết làm thế nào, bố trí làm y tế có được không, hay làm trường học có đảm bảo hay không? Nếu chúng ta làm không tốt, nếu không thực tế, sẽ gây thất thoát lãng phí, tài sản...", ông Nguyễn Long Biên nhấn mạnh.