Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/03/2026 - 20:32 (GMT+7)

Khánh Hòa: Tìm giải pháp "tiếp sức" người dân đảo Bích Đầm sau phản ánh của Báo Phụ nữ Việt Nam

Hương Thảo
Khánh Hòa: Tìm giải pháp "tiếp sức" người dân đảo Bích Đầm sau phản ánh của Báo Phụ nữ Việt Nam

Đời sống của hơn 200 hộ dân trên đảo vẫn còn nhiều khó khăn

Ngày 26/3, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (Khánh Hòa) đã có những thông tin về phương án hỗ trợ đò dân sinh và định hướng phát triển du lịch cộng đồng cho người dân đảo Bích Đầm, sau bài phản ánh của Báo Phụ nữ Việt Nam.

Trước đó, ngày 21/3, Báo Phụ nữ Việt Nam có bài viết "Người dân đảo Bích Đầm đợi điện, đợi đò và đợi... cơ hội đổi đời", phản ánh cuộc sống và những tâm tư, trăn trở của người dân nơi đây. Giữa vùng biển du lịch nhộn nhịp với du thuyền, canô rẽ sóng, người dân đảo Bích Đầm  mòn mỏi chờ những chuyến đò dân sinh ít ỏi. Khi "con đường" duy nhất nối đảo với đất liền trở nên xa vời, cuộc sống của họ cũng chông chênh theo từng đợt sóng. Đã có lúc, ranh giới giữa sinh - tử đời người chỉ cách nhau… một chuyến đò không kịp.

Hơn 200 hộ dân đang đợi điện sáng, đợi những chuyến đò thuận tiện hơn để mỗi tiếng kêu cứu giữa đêm không còn phải phó mặc số phận cho sự may rủi của sóng trời. Họ đợi một cơ hội để thay đổi cuộc sống, để không còn bị bỏ lại giữa biển trời mênh mông.

Trả lời vấn đề này, ông Trần Xuân Tây - Chủ tịch UBND phường Nha Trang - cho biết, hiện nay chỉ có một đò dân sinh phục vụ người dân đảo Bích Đầm. Phương tiện này đã hoạt động hơn 20 năm, qua kiểm định, chỉ được phép chở tối đa 12 hành khách, nên chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Không chỉ người dân Bích Đầm, mà cư dân khu vực Vũng Ngán cũng phụ thuộc vào phương tiện này để di chuyển.

Khánh Hòa: Tìm giải pháp "tiếp sức" người dân đảo Bích Đầm sau phản ánh của Báo Phụ nữ Việt Nam- Ảnh 1.

Người dân trên đảo phải mua thức ăn được vận chuyển từ đất liền ra

Trong khi đó, Tổ đò Trí Nguyên có 5 phương tiện nhưng không thể huy động hỗ trợ việc vận chuyển người dân từ Bích Đầm, Vũng Ngán vào đất liền được, do các tàu này có mạn thuyền thấp mà tuyến đường ra các đảo này thường có gió to, sóng lớn, nên không đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.

Do đó, để tiếp tục duy trì tuyến đò dân sinh Bích Đầm, chủ phương tiện đã đề xuất phường xem xét có chính sách hỗ trợ về dầu để tiếp tục duy trì việc vận chuyển người dân cũng như hàng hóa từ đảo về đất liền và ngược lại.

"Phường đang nghiên cứu, tính toán lại các phương án có cơ sở pháp lý để trình xin ý kiến HĐND. Mục tiêu cuối cùng vẫn vì lợi ích, hỗ trợ cho người dân", ông Xuân Tây nói.

Liên quan đến định hướng phát triển du lịch cộng đồng, ông Huỳnh Quang Tú - Phó Chủ tịch UBND phường Nha Trang - cho biết, địa phương đã phê duyệt Đề án phát triển du lịch cộng đồng theo hướng xanh, bền vững. Dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên và tài nguyên sẵn có, phường tập trung đẩy mạnh khai thác các sản phẩm du lịch kết hợp du lịch sinh thái với du lịch cộng đồng; du lịch nghỉ dưỡng...

Theo ông Tú, du khách khi đến Bích Đầm có thể hòa mình vào nhịp sống của người dân, tham gia các hoạt động như: cắm trại qua đêm trên bãi biển và các khu vực phù hợp; tham quan di tích lịch sử văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng tại đình Bích Đầm, Bích Sơn Tự, Miếu Bà...

Bích Đầm cũng được định hướng mở rộng thị trường khách quốc tế như Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Châu Úc, Bắc Mỹ, Tây Âu, Bắc Âu, Đông Âu, Liên bang Nga. Đồng thời, quan tâm phát triển các thị trường tiềm năng như Trung Đông, Nam Âu, Nam Mỹ, Nam Á (Ấn Độ).

Phó Chủ tịch UBND phường Nha Trang thông tin, mục tiêu giai đoạn năm 2026 - 2027, Bích Đầm được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận là điểm du lịch cộng đồng theo Tiêu chuẩn quốc gia về du lịch cộng đồng (TCVN13259:2020).

Từ nền tảng này, địa phương kỳ vọng từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch với các cơ sở dịch vụ đạt chuẩn, dự kiến có từ 1 đến 5 cơ sở đủ điều kiện phục vụ du khách.

Cùng với đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng được chú trọng. Mục tiêu đặt ra là có ít nhất 50% người dân tham gia dịch vụ du lịch cộng đồng được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 60% lao động du lịch cộng đồng được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch; có ít nhất 5% lao động thành thạo ngoại ngữ để giao tiếp được với khách du lịch nước ngoài.

Địa phương cũng phấn đấu đến năm 2026, Bích Đầm sẽ đón khoảng 2.000 lượt khách tham quan và lưu trú, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 100 lao động, trong đó có 60 lao động trực tiếp và 30 lao động gián tiếp.

Trong thời gian tới, để Bích Đầm phát triển du lịch cộng đồng một cách bền vững, địa phương thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp gồm: Thành lập Ban quản lý Du lịch cộng đồng Bích Đầm; Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ dân sinh và phát triển du lịch; Đầu tư, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, xây dựng các điểm nhấn cảnh quan, phục dựng các hoạt động văn hóa, lễ hội, trò chơi dân gian phục vụ du lịch; Hỗ trợ đầu tư nâng cấp, phát triển hạ tầng dịch vụ, sản phẩm du lịch gắn với sinh kế cho người dân; Xây dựng các phương án tổ chức tour trọn gói, tổ chức truyền thông, quảng bá, xây dựng thương hiệu, kết nối tour tuyến du lịch đến Bích Đầm; Xây dựng phương án thu gom, tập kết, xử lý chất thải, kiểm soát các nguồn ô nhiễm, phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường; Xây dựng phương án phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, cứu nạn, cứu hộ, xử lý tình huống khẩn cấp, quản lý lưu trú qua đêm tại Bích Đầm; Xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu và Hệ thống truyền thông, quảng bá du lịch cộng đồng Bích Đầm trên nền tảng số.

Phó Chủ tịch UBND phường Nha Trang cũng cho biết thêm, ý tưởng dự án "Thí điểm mô hình du lịch cộng đồng xanh ở làng chào đảo Bích Đầm" của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã được Ban chỉ đạo chương trình Liên Hợp Quốc (UNDP), Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF SGP)  phê duyệt và sẽ cấp một khoản kinh phí xây dựng dự án. Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đang bổ sung, điều chỉnh một số nội dung được góp ý.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận