Khi đàn ông chung tay thay đổi định kiến giới

Trường Hùng
15/07/2025 - 08:44
Khi đàn ông chung tay thay đổi định kiến giới

Ông Nguyễn Xuân Mận, Tổ trưởng “Tổ truyền thông cộng đồng” bản Rào Tre

Tại bản Rào Tre (xã Hương Liên, nay là xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) - nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Chứt - nhiều nam giới đang tích cực chung tay thay đổi định kiến giới, xóa bỏ hủ tục, góp sức xây dựng một cộng đồng bình đẳng hơn.

Những "hạt nhân" thay đổi nhận thức

Ở nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số, nam giới thường được cho là "trụ cột" gia đình và là người quyết định trong gia đình. Tại bản Rào Tre, quan niệm này đang dần thay đổi nhờ sự tham gia tích cực của những thành viên là nam giới trong "Tổ truyền thông cộng đồng". 

Họ là những "hạt nhân" đưa thông điệp bình đẳng giới lan tỏa tới từng gia đình. Theo bà Hồ Thị Kiên, Trưởng bản, Tổ phó "Tổ truyền thông cộng đồng" bản Rào Tre, tổ hiện có 7 thành viên, gồm 4 nữ và 3 nam. Việc có nam giới tham gia tuyên truyền đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. 

"Trước đây, người ta nghĩ bình đẳng giới chỉ là chuyện của phụ nữ. Nhưng giờ thì khác, đàn ông cũng thấy mình có trách nhiệm trong việc đó", bà Kiên chia sẻ.

Không phân biệt nam-nữ, mỗi thành viên trong tổ đều chủ động, sẵn sàng đảm nhận các phần việc. Bà Kiên khẳng định: "Không thể nói "tôi là đàn ông nên tôi không phải làm". Giờ họ đã thay đổi nhiều, biết chia sẻ với vợ con, không còn giữ suy nghĩ gia trưởng như trước". 

Sự thay đổi không chỉ đến từ lời nói mà thể hiện qua cả hành động. Tình trạng bạo lực gia đình tại bản đã giảm nhờ công tác tuyên truyền kiên trì, thường xuyên. "Trước đây, chuyện đánh vợ, quát mắng con được xem là bình thường ở bản. Bây giờ thì khác, người dân đã hiểu, ứng xử văn minh hơn", bà Kiên cho biết.

Ghi nhận sự đổi thay ấy, bà Đinh Thị Mai (54 tuổi), một người dân trong bản cho biết: "Trước đây, đàn ông trong bản thường chỉ lo làm rẫy, ít để ý việc nhà hay con cái. Nay thì khác rồi, họ biết chia sẻ việc chăm con, nấu cơm, dọn dẹp, không còn coi đó là "việc đàn bà" nữa. Mình thấy vậy rất mừng, vì gia đình hòa thuận thì cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn".

Khi đàn ông Chứt chung tay thay đổi định kiến giới- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Mận, Tổ trưởng “Tổ truyền thông cộng đồng” và bà Hồ Thị Kiên (bìa phải), Trưởng bản Rào Tre, tuyên truyền về bình đẳng giới đến hộ gia đình người Chứt

Đẩy lùi hủ tục

Bà Trần Thị Hường (Hội LHPN xã Phúc Trạch) cho biết, Hội thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền về trách nhiệm của nam giới trong thúc đẩy bình đẳng giới tại các buổi họp thôn bản. Tuy nhiên, quá trình thay đổi nhận thức nơi đây không hề dễ dàng, phải lặp lại nhiều lần, phải gần gũi, thì họ mới thấm. 

Bà Hường cho biết thêm, toàn xã có 46 hộ đồng bào dân tộc, tập trung ở bản Rào Tre. Trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, việc kêu gọi nam giới tham gia hoạt động cộng đồng, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là một nỗ lực lớn của xã.

Thông qua Dự án "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nam giới tại bản Rào Tre không chỉ được tiếp cận kiến thức mà còn thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đời sống hằng ngày. 

Những hủ tục từng là rào cản nay đã dần được đẩy lùi. Những người đàn ông tại Rào Tre đã trở thành người đồng hành, chung tay vì sự phát triển của phụ nữ và trẻ em người Chứt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm