Khó khả thi khi giãn cách học sinh 1,5m trong lớp

Phúc Nguyên
22/04/2020 - 17:09
Khó khả thi khi giãn cách học sinh 1,5m trong lớp

Học sinh trường THPT Tô Hiến Thành (TP Thanh Hóa) trong ngày đầu quay lại lớp học hôm 21/4. Ảnh: N.D

Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, học sinh các tỉnh nguy cơ thấp đi học trở lại phải đảm bảo chặt chẽ quy trình phòng dịch bệnh và giãn cách. Trong đó, đảm bảo khoảng cách 1,5m giữa mỗi bàn học. Với tình hình sĩ số lớp đông hiện nay, liệu yêu cầu của Bộ GD&ĐT có đang gây khó?

Giãn cách 1,5m, không tổ chức ăn bán trú

Trước tình hình học sinh ở 8 tỉnh, thành phố cả nước hiện đã quay lại trường học, chủ yếu là học sinh lớp 9 và khối THPT, Bộ GD&ĐT cho biết đã sớm phối hợp với Bộ Y tế, bổ sung quy định cụ thể hơn nhằm đảm bảo yêu cầu "phải an toàn mới đi học và khi đi học thì phải an toàn".

Ông Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT - cho biết theo tinh thần chỉ thị 16/CP thì ngay cả khi học sinh trở lại trường vẫn phải áp dụng các biện pháp linh hoạt, tùy theo điều kiện, tình hình mỗi địa phương nhằm hạn chế để học sinh tiếp xúc nơi đông người, duy trì sự giãn cách cần thiết.

Trong đó, việc quy định chỗ ngồi cần được thực thi chặt chẽ. Học sinh ngồi ở các đầu bàn chéo nhau đảm bảo khoảng cách. Trong hướng dẫn của Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường cố gắng duy trì các biện pháp để giãn cách, trong đó đảm bảo khoảng cách 1,5 mét giữa các học sinh trong một lớp học.

"Tùy điều kiện từng trường để thực hiện theo các cách khác nhau. Những địa phương vùng sâu, vùng xa, số học sinh/lớp không nhiều thì có thể đảm bảo bố trí học 1 ca/lớp. Nhưng những nơi có sĩ số đông phải chia nhỏ lớp học thành các nhóm khác nhau" – ông Độ cho hay.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, nhà trường không nên tổ chức bữa ăn bán trú trong thời điểm hiện tại, đồng thời hạn chế nhất có thể thời gian học sinh ở lại trường, tập trung đông người. Các hoạt động giáo dục tập trung học sinh toàn trường phải tạm ngừng. Việc chào cờ đầu tuần phải thực hiện trong lớp học thay vì tập trung ở sân trường.

Nhiều địa phương chưa có phương án thực hiện

Trao đổi về phương án này, ông Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) - cho biết, hiện tại mọi biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT đều được nhà trường thực hiện rất triệt để. Cụ thể, 100% học sinh đeo khẩu trang, trang bị nước sát khuẩn, bồn rửa tay, đo thân nhiệt…

"Việc giãn cách sĩ số trong lớp học hiện chưa có phương án, bởi mỗi lớp học của trường chúng tôi hiện khoảng 30 - 32 em, sĩ số này về cơ bản vẫn có thể đảm bảo được tương đối về mặt khoảng cách. Nhưng theo tôi, ở những nơi mà học sinh lên đến 40 - 50 em mỗi lớp thì thực hiện giãn cách rất khó" - ông Tuấn cho hay.

Khó khả thi khi giãn cách học sinh 1,5m trong lớp học - Ảnh 2.

Học sinh ở tỉnh Thái Bình đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh: Nguồn báo Thái Bình

Theo ông Hoàng Văn Thi, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, về việc thực hiện khoảng cách tối thiểu giữa học sinh là 1,5 m, sở chỉ đạo các trường tùy điều kiện, cố gắng thực hiện.

Tuy nhiên, triển khai biện pháp cụ thể như thế nào thì hiện tại Sở chưa có phương án, bởi cơ sở vật chất, điều kiện giáo viên của nhiều trường không đủ để thực hiện việc chia đôi lớp học.

Nhiều địa phương khẳng định, hiện chỉ có học sinh lớp 9 và 12 đi học trở lại nên có thể thực hiện chia đôi ca học sáng và chiều do vẫn đủ số lượng về lớp học. Tuy nhiên, nếu đồng loạt học sinh quay lại trường học thì hoàn toàn bất khả thi.

Đặc biệt tại các tỉnh, thành phố lớn, sĩ số học sinh có thể lên đến 50 – 60em/lớp. Với số lượng này, nhiều trường khó có thể huy động nhân lực, vật lực thực hiện giãn cách 1,5m theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Một điều nữa là nếu chia nhỏ ca học, giáo viên sẽ phải huy động thêm, hoặc phải có thêm ngân sách để chi trả thêm việc dạy phát sinh giờ cho giáo viên. Điều này cũng là một trong những khó khăn lớn của các trường khi thực thi việc giãn cách.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, khẳng định, giãn cách giữa chỗ ngồi của các em trong một lớp thì không thể thực hiện được khi học sinh đồng loạt đi học. Cơ sở vật chất trường học ở TP.HCM không đủ phòng học để chia lớp.

"Chúng tôi sẽ xin ý kiến tham mưu từ Sở Y tế TP.HCM để có phương án đảm bảo khoảng cách phù hợp và đưa vào bộ tiêu chí an toàn trường học của TP.HCM" - ông Hiếu cho hay.

Hiện thông tin này vẫn khiến nhiều phụ huynh lo ngại. Đặc biệt các tỉnh thành có sĩ số học sinh trên lớp cao lên đến 50 - 60 em/lớp thì việc tách lớp, giữ khoảng cách sẽ rất khó thực hiện khi tất cả học sinh quay trở lại trường trong khi dịch Covid-19 chưa chấm dứt.

Theo dự kiến, Hà Nội sẽ cho học sinh đi học trở lại trong tuần đầu tháng 5 nếu không có diễn biến phức tạp tăng thêm của dịch bệnh. Việc đi học trở lại cũng thực hiện tuần tự từng tuần theo hướng ưu tiên học sinh khối 9, cấp THPT, rồi đến các cấp thấp hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm