Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/12/2025 - 17:24 (GMT+7)

Khởi động chiến dịch truyền thông "Tiêm chủng cho mọi người"

Bài, ảnh: Thành Nam
Khởi động chiến dịch truyền thông "Tiêm chủng cho mọi người"

Ảnh minh họa

Ngày 11/12, tại Hà Nội, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức Lễ ra mắt Chương trình truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng bệnh bằng vắc xin, sinh phẩm giai đoạn 2025-2027 với chủ đề “Tiêm chủng cho mọi người”.

Tại Việt Nam, tiêm chủng đã đóng góp quan trọng vào việc thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000 và loại trừ uốn ván sơ sinh vào năm 2005. Nhiều năm qua, Chương trình Tiêm chủng mở rộng giúp giảm đáng kể tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm phổ biến. 

Song song hình thức tiêm chủng bắt buộc được Nhà nước hỗ trợ miễn phí, người dân còn có thể lựa chọn tiêm chủng dịch vụ tại các cơ sở đủ điều kiện, góp phần tăng cơ hội tiếp cận với vắc xin đa dạng và phù hợp nhu cầu.

Trong bối cảnh dịch bệnh mới nổi, tái nổi diễn biến phức tạp do biến đổi khí hậu, giao lưu toàn cầu và đặc biệt là tác động kéo dài của đại dịch COVID-19 làm gián đoạn tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em, việc tăng cường truyền thông về lợi ích của vắc xin trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Tiêm chủng được xem là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại. Trong vòng 50 năm qua, vắc xin đã cứu sống hơn 150 triệu người, tương đương hơn 3 triệu người mỗi năm trên toàn cầu. Nhờ tiêm chủng, tỷ lệ sống sót của trẻ sơ sinh tăng thêm 40%, hàng triệu trẻ em và người trưởng thành được bảo vệ khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, đồng thời huy động sự tham gia của chính quyền, đoàn thể và các tổ chức quốc tế, Cục Phòng bệnh đã tổ chức Lễ ra mắt Chương trình truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng bệnh bằng vắc xin, sinh phẩm giai đoạn 2025–2027. 

Chương trình cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Luật Phòng bệnh năm 2025 vừa được thông qua và cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường y tế dự phòng, chuyển trọng tâm từ khám chữa bệnh sang phòng bệnh chủ động.

Khởi động chiến dịch truyền thông "Tiêm chủng cho mọi người"- Ảnh 1.

Ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, phát biểu

Phát biểu tại sự kiện, ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khẳng định, tiêm chủng tiếp tục là nền tảng của y tế dự phòng. Một số điểm mới quan trọng trong Luật Phòng bệnh liên quan đến tiêm chủng. 

Đáng chú ý, luật bổ sung quy định về hệ thống thông tin phòng bệnh, bao gồm cả thông tin tiêm chủng; yêu cầu rà soát tiền sử tiêm chủng khi học sinh kiểm tra sức khỏe đầu năm học; khẳng định người dân có quyền tiếp cận công bằng vắc xin suốt đời; làm rõ hai hình thức tiêm chủng bắt buộc và tiêm chủng tự nguyện; đồng thời tăng yêu cầu về trách nhiệm báo cáo của các cơ sở tiêm chủng.

Theo đại diện Cục Phòng bệnh, Chương trình truyền thông 2025-2027 sẽ tập trung xây dựng các tài liệu chuẩn hóa, hướng dẫn truyền thông, đồng thời tổ chức các hoạt động giáo dục sức khỏe sâu rộng trên nhiều nền tảng. Mục tiêu chính là nâng cao nhận thức của cha mẹ, người chăm sóc trẻ, người trưởng thành và cộng đồng về tiêm chủng bắt buộc trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch và tiêm chủng tự nguyện. Chương trình hướng tới thúc đẩy mô hình tiêm chủng trọn đời, giúp người dân được bảo vệ liên tục trước các bệnh truyền nhiễm.

Khởi động chiến dịch truyền thông "Tiêm chủng cho mọi người"- Ảnh 2.

Quang cảnh Lễ ra mắt Chương trình

Không chỉ củng cố các thành quả đạt được trong nhiều thập kỷ qua, chương trình còn kỳ vọng lan tỏa mạnh mẽ tư duy phòng bệnh từ sớm. "Tiêm đúng - tiêm đủ - tiêm kịp thời" giúp bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, giảm gánh nặng chi phí y tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận