Sáng tạo từ các bài thuốc thảo dược gia truyền

Lê Hoa
08/05/2020 - 15:03
Sáng tạo từ các bài thuốc thảo dược gia truyền

Hà Ngọc Huyền khởi nghiệp từ các bài thuốc thảo dược gia truyền của ngoại

Sinh ra, lớn lên từ trong nghèo khó, khéo léo vận dụng những bài thuốc gia truyền của ngoại để sản xuất ra các sản phẩm thảo dược sạch cho mọi lứa tuổi, luôn coi khách hàng là ân nhân, Hà Ngọc Huyền (sáng lập thảo dược Hfarm) đã đưa những sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến với người tiêu dùng trong nước và thế giới.

Là con út trong gia đình 4 chị em gái, không may mắn như các bạn cùng trang lứa, tuổi thơ của cô gái Bình Thuận Hà Ngọc Huyền là chuỗi ngày cơ cực, gian khó. 

"Sau khi tốt nghiệp đại học, để có tiền trang trải cuộc sống. Tôi phải trải qua nhiều việc từ bán bánh ngọt, phụ bếp, chạy sự kiện, pha chế, tiếp thị nước ngọt, rồi sau này là nhân viên tư vấn tài chính. Công việc chẳng liên quan gì tới ngành học của tôi. Tôi rất khao khát làm giàu để có cuộc sống tốt hơn. Chưa bao giờ tôi thôi nghĩ cách làm giàu. Tôi nghĩ "Phi thương bất phú" tôi không thể mãi làm công được. Tôi phải có cái gì đó của riêng tôi"- đó là lý do để Ngọc Huyền bắt đầu khởi nghiệp.

Từ những bài thuốc gia truyền

Từ những món có sẵn trong gia đình, Ngọc Huyền bắt đầu bán bột nghệ sạch do mẹ làm ra. Khách cũ mua quen, giới thiệu thêm khách mới. Cô nghiên cứu thêm một số loại thảo dược được bà ngoại, mẹ và những người dân quê sử dụng để làm đẹp như tinh bột nghệ, rượu gừng hạ thổ…

Mối duyên với thảo dược ngày càng lớn hơn sau khi Ngọc Huyền lập gia đình và sinh bé. Lúc ấy, cô mới nhận ra rằng, có bao nhiêu bài thuốc thảo dược gia truyền mà ngoại để lại, giúp phụ nữ sau sinh phục hồi sức khỏe. Nhận thấy đây là một thị trường tiềm năng, lại ít đối thủ, cô gái 9X đã quyết tâm sản xuất các loại thảo dược cho phụ nữ sau sinh.  

Để nâng cao trình độ chuyên môn, Ngọc Huyền đi học Đông y. Các sản phẩm làm ra được chọn lọc kỹ từ khâu nguyên liệu, sao chế, chưng ủ… Đặc biệt, phải tuân thủ tiêu chí không hóa chất và chất bảo quản, để mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng an toàn.

Cú sốc khi khởi nghiệp

Không có vốn, không mối quan hệ, mọi thứ tôi đều tự làm một mình. Từ ý tưởng, sản xuất, bao bì, makerting, tư vấn, phân phối… Thảo dược kích sữa, trà bồ công anh trị viêm tắc tia sữa, muối gừng thảo dược chườm bụng giảm mỡ… được sản xuất ra, nhưng Huyền không biết cách làm thế nào để đưa sản phẩm đến với khách hàng. Suốt 1 năm đầu tiên, số lượng hàng bán chỉ trên đầu ngón tay. Trong khi bao nhiêu vốn liếng tích lũy được đều đỗ dồn vào sản xuất. Kinh tế gia đình gần như kiệt quệ. Đó là cú sốc đầu tiên Ngọc Huyền vấp phải khi khởi nghiệp.

Cô gái nhà nghèo và bí quyết khởi nghiệp coi khách hàng là ân nhân  - Ảnh 2.

Sau 3 năm, cô gái Bình Thuận đã sản xuất được hơn 30 mặt hàng

Lo lắng, chán nản. Nhưng tình yêu với thảo dược đã ngấm vào máu, tôi quyết tâm đi học tất cả các kiến thức, để bán được hàng. Sau 3 năm, từ một sản phẩm ban đầu nay thương hiệu Hfarm của cô gái Bình Thuận đã sản xuất được hơn 30 mặt hàng bao gồm trà thảo dược, thảo dược tắm, xông, nụ xông thảo dược đuổi muỗi, thảo dược ngâm mật ong, thảo dược trị đau nhức…

Cô gái nhà nghèo và bí quyết khởi nghiệp coi khách hàng là ân nhân  - Ảnh 3.

Các sản phẩm phù hợp cho mọi lứa tuổi

Những thứ tôi đã làm tốt, tôi sẽ làm tốt hơn. Những thứ chưa tốt tôi sẽ cố gắng hết sức để cho nó tốt nhất. Mong muốn lớn nhất của tôi lúc này là lan tỏa những sản phẩm thảo dược sạch do Hfarm sản xuất đến nhiều người biết hơn và có thể triển khai mở thêm dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ nữ sau sinh tại quê nhà Bình Thuận.

Hà Ngọc Huyền, CEO Thảo dược Hfarm

Ngọc Huyền cho biết, hiện tại khó khăn nhất của cô vẫn là vốn. Vì xuất thân gia đình nghèo, không nhiều mối quan hệ để kêu gọi đầu tư. Mọi thứ tôi làm đều từ hai bàn tay trắng, cứ làm được đồng lãi nào tôi đầu tư sắm máy móc hết, vật tư, trang thiết bị. Nên việc phát triển sản phẩm của tôi còn khá chậm. Nhưng dù vậy, cô cũng đã nỗ lực để sản phẩm có mặt tại khắp các tỉnh, thành phố trong nước và bán cho cộng đồng người Việt ở Canada, Pháp, Mỹ , Singapore, Hàn Quốc…

Hà Ngọc Huyền, sáng lập thương hiệu Thảo dược an toàn Hfarm. Sản phẩm có giá từ 30.000 đến 800.000 đồng. Liên hệ: http://hfarmthaoduocantoan.com/

Bí quyết khởi nghiệp của Ngọc Huyền:

- Làm sản phẩm phải phát từ tâm, để tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất, an toàn nhất

- Lấy lợi ích của khách hàng làm tiêu chí sản xuất và kinh doanh.

- Xem khách hàng là người thân, ân nhân để tư vấn, cư xử.

Chính khách hàng sẽ là những người giới thiệu, quảng bá sản phẩm giúp mình một cách hiệu quả nhất

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm