Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/06/2026 - 18:00 (GMT+7)

Khối ngoại bán ròng lớn, cổ phiếu nào bị xả tới 5.000 tỷ đồng?

Thùy Linh
Khối ngoại bán ròng lớn, cổ phiếu nào bị xả tới 5.000 tỷ đồng?

Ảnh minh họa

Dù thị trường chứng khoán đã lấy lại sắc xanh sau chuỗi 7 phiên giảm điểm liên tiếp, áp lực từ dòng vốn ngoại vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong phiên giao dịch ngày 4/6, nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ đẩy mạnh bán ròng với quy mô gần 5.800 tỷ đồng, mức cao nhất trong nhiều tuần trở lại đây, trong đó tâm điểm là cổ phiếu VIC khi bị rút ròng gần 4.900 tỷ đồng.

Đáng chú ý, động thái bán mạnh của khối ngoại diễn ra trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư trong nước đã phần nào ổn định trở lại sau nhịp điều chỉnh kéo dài. VN-Index hồi phục tích cực nhờ lực cầu bắt đáy xuất hiện ở nhiều nhóm ngành, tuy nhiên dòng vốn ngoại vẫn lựa chọn đứng về phía bán ra, tạo nên sự trái chiều đáng kể giữa hai nhóm nhà đầu tư.

VIC trở thành tâm điểm xả hàng của khối ngoại

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào hơn 60,6 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 2.452,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên trước. Trong khi đó, lượng bán ra tăng vọt lên gần 115 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 8.208 tỷ đồng.

Kết quả, khối ngoại bán ròng hơn 54,2 triệu cổ phiếu với giá trị lên tới 5.755 tỷ đồng, gấp gần 8,5 lần so với phiên trước đó.

Phần lớn giá trị bán ròng tập trung tại VIC. Cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tới 24,64 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 4.869 tỷ đồng. Quy mô giao dịch này chiếm tới khoảng 85% tổng giá trị bán ròng của khối ngoại trên HoSE trong phiên.

Diễn biến trên cho thấy giao dịch tại VIC có tính chất đặc biệt và nhiều khả năng liên quan đến các hoạt động cơ cấu danh mục hoặc giao dịch thỏa thuận quy mô lớn của các tổ chức nước ngoài. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến giá trị bán ròng toàn thị trường tăng đột biến, thay vì phản ánh xu hướng rút vốn đồng loạt khỏi tất cả các nhóm cổ phiếu.

Khối ngoại bán ròng lớn, cổ phiếu nào bị xả tới 5.000 tỷ đồng?- Ảnh 1.

Ở chiều ngược lại, FPT tiếp tục là điểm sáng hiếm hoi khi được khối ngoại mua ròng mạnh nhất thị trường với giá trị 257 tỷ đồng. Việc dòng vốn ngoại duy trì mua ròng cổ phiếu công nghệ hàng đầu Việt Nam cho thấy sự quan tâm đối với nhóm doanh nghiệp có nền tảng tăng trưởng lợi nhuận bền vững và khả năng hưởng lợi từ xu hướng chuyển đổi số, AI và xuất khẩu phần mềm.

Ngoài FPT, lực mua của nhà đầu tư nước ngoài còn xuất hiện rải rác tại một số mã vốn hóa lớn khác nhưng không đủ để cân bằng áp lực bán tập trung tại VIC.

Dòng vốn ngoại vẫn thận trọng với thị trường Việt Nam

Không chỉ trên HoSE, giao dịch của khối ngoại tại các sàn còn lại cũng khá dè dặt.

Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 11,8 tỷ đồng. PVS là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị 29,4 tỷ đồng, trong khi IDC bị bán ròng hơn 10 tỷ đồng.

Tại UPCoM, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái mua ròng nhẹ về giá trị với khoảng 1,6 tỷ đồng. AIG dẫn đầu chiều mua ròng, còn HNG là mã bị bán ròng mạnh nhất.

Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 54,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 5.742 tỷ đồng. So với phiên 3/6, quy mô bán ròng đã tăng gần 9,5 lần về giá trị.

Dù con số bán ròng rất lớn, giới phân tích cho rằng cần tách biệt yếu tố giao dịch đột biến tại VIC để đánh giá chính xác xu hướng dòng vốn ngoại. Nếu loại trừ giao dịch này, mức bán ròng thực tế của khối ngoại sẽ giảm đáng kể và không quá tiêu cực so với diễn biến những tuần gần đây.

Việc nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trong bối cảnh nhiều thị trường quốc tế vẫn đối mặt với áp lực lãi suất và biến động dòng vốn toàn cầu cho thấy sự thận trọng đối với các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam. Đây sẽ tiếp tục là yếu tố cần theo dõi trong ngắn hạn, đặc biệt khi thị trường đang nỗ lực tìm lại động lực tăng trưởng sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận