Thị trường chìm trong sắc đỏ, nhóm ngân hàng gây áp lực lớn dù VHM tăng trần
Ảnh minh họa
Phiên giao dịch ngày 28/5 khép lại với diễn biến kém tích cực khi VN-Index tiếp tục điều chỉnh hơn 10 điểm, bất chấp nỗ lực nâng đỡ thị trường từ nhóm cổ phiếu Vingroup, đặc biệt là VHM tăng kịch trần.
Ngay từ đầu phiên sáng, thị trường đã cho thấy trạng thái giao dịch thận trọng. Dù có thời điểm nhóm ngân hàng hồi phục nhẹ giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm, nhưng lực bán nhanh chóng quay trở lại và lan rộng trên nhiều nhóm ngành, khiến chỉ số suy yếu dần về cuối phiên.
Áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng – nhóm có ảnh hưởng lớn nhất tới diễn biến thị trường. Hàng loạt mã vốn hóa lớn đồng loạt giảm sâu như HDB mất 3,2%, TCB giảm 3,1%, VPB và SSB cùng giảm 2,7%, VIB giảm 2,3%, trong khi ACB, VCB và TPB đều giảm hơn 2%. Đáng chú ý, có tới 9/10 cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên VN-Index thuộc nhóm ngân hàng, khiến chỉ số mất hơn 10 điểm.

Thanh khoản thị trường tiếp tục suy giảm mạnh, cho thấy dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE chỉ đạt hơn 19.500 tỷ đồng, giảm gần 20% so với phiên trước và thấp hơn mức trung bình 20 phiên gần đây. Điều này phản ánh tâm lý dè dặt của nhà đầu tư trong bối cảnh các tín hiệu kỹ thuật như MACD và Stochastic Oscillator đều đã cắt xuống đường tín hiệu, làm gia tăng lo ngại về xu hướng điều chỉnh ngắn hạn.
Trong phiên chiều, lực cầu có thời điểm cải thiện giúp nhóm cổ phiếu họ Vingroup trở thành điểm tựa chính cho thị trường. VHM là tâm điểm khi tăng hết biên độ lên 157.700 đồng/cổ phiếu với thanh khoản gần 9 triệu đơn vị. VRE cũng tăng hơn 3%, góp phần kéo VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm.
Tuy nhiên, nỗ lực hồi phục không duy trì được lâu. Trong đợt khớp lệnh ATC, áp lực bán gia tăng trở lại khiến VIC quay về tham chiếu, trong khi sắc đỏ tiếp tục lan rộng trên bảng điện tử. Điều này khiến VN-Index một lần nữa đảo chiều giảm điểm và đóng cửa ở mức thấp.
Kết phiên, VN-Index giảm 10,76 điểm, tương đương 0,57%, xuống còn 1.863,67 điểm. Toàn sàn ghi nhận 217 mã giảm giá, cao gấp gần 2,5 lần số mã tăng. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 686 triệu cổ phiếu.
Ở nhóm cổ phiếu thị trường, một số mã đầu cơ vẫn thu hút dòng tiền như VNE tăng trần phiên thứ tư liên tiếp với thanh khoản gần 3,5 triệu đơn vị. Ngoài ra, SVD và AAN cũng đóng cửa ở mức giá tím.
Xét theo nhóm ngành, ngân hàng là nhóm giảm mạnh nhất và gây áp lực lớn nhất lên chỉ số chung. Dù SHB vẫn dẫn đầu thanh khoản toàn ngành với hơn 50 triệu cổ phiếu được sang tay, mã này vẫn giảm 1,4%. Trong khi đó, MSB là số ít cổ phiếu ngân hàng giữ được sắc xanh nhẹ.
Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản trở thành điểm sáng nhờ sự bứt phá của họ Vingroup. Tuy nhiên, phần lớn cổ phiếu bất động sản còn lại vẫn chìm trong sắc đỏ như PDR, NVL, TCH hay BCM đều giảm từ 1-2%.

Nhóm dầu khí và năng lượng cũng không tránh khỏi áp lực điều chỉnh dù giá dầu thế giới tăng mạnh sau thông tin Iran tấn công căn cứ không quân Mỹ. Tâm lý thận trọng của thị trường khiến nhiều mã quay đầu giảm, trong đó PVD giảm nhẹ sau khi từng tăng tốt đầu phiên.
Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index duy trì được sắc xanh nhờ một số cổ phiếu trụ, dù trạng thái chung vẫn là "xanh vỏ đỏ lòng". Chốt phiên, HNX-Index tăng 1,18% lên 285,56 điểm. Tuy nhiên, nhóm chứng khoán giao dịch kém tích cực khi SHS giảm 1,6%, MBS giảm 2%.
Trong khi đó, UPCoM-Index tiếp tục giao dịch giằng co dưới tham chiếu và đóng cửa giảm nhẹ 0,37%. Thanh khoản toàn thị trường nhìn chung vẫn ở mức thấp, cho thấy dòng tiền chưa sẵn sàng quay lại mạnh mẽ.
Diễn biến phiên 28/5 cho thấy thị trường vẫn đang trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn với tâm lý thận trọng bao trùm. Dù nhóm Vingroup nỗ lực nâng đỡ chỉ số, áp lực bán diện rộng – đặc biệt từ nhóm ngân hàng – vẫn khiến VN-Index chưa thể lấy lại cân bằng.